Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân diễn ra trong 3 ngày 22, 23, 24 tháng 3 năm 2018: Nhiều hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc

14:36 18/03/2018

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2018 sẽ chính thức được khai mạc vào lúc 20h thứ 6, ngày 23-3 (tức ngày 7-2 năm Mậu Tuất), được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm nay được Thường trực Thành ủy Hải Phòng quyết định nâng tầm Lễ hội lên quy mô cấp thành phố và được tổ chức trang trọng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, đạm bản sắc tạo điểm nhấn hưởng ứng các ngày lễ lớn của đất nước và thành phố năm 2018.

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 đến 24-3 (tức ngày 6 đến 8-2 năm Mậu Tuất) tại khu di tích Nữ tướng Lê Chân bao gồm: Tượng đài Nữ tướng Lê Chân (Điểm chính tổ chức lễ khai mạc), Di tích lịch sử - văn hóa Đền Nghè và Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Đình An Biên.

Lễ khai mạc năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, được đầu tư công phu và mang tính nghệ thuật cao. Điểm nhấn đặc sắc của Lễ khai mạc chính là Lễ Rước truyền thống với sự tham gia của gần 1000 người, tạo nên nét đẹp trong lễ hội văn hóa tâm linh của nhân dân thành phố. Lễ Rước gồm 02 đoàn rước: (Đoàn 1) từ Đền Nghè đi theo lộ trình: đường Lê Chân - Mê Linh - Nguyễn Đức Cảnh – Trần Phú – Đinh Tiên Hoàng – Trần Hưng Đạo (Nhà hát lớn) - Quang Trung - Tượng đài Nữ tướng Lê Chân, (Đoàn 2) từ Đình An Biên đi theo lộ trình: đường Hai Bà Trưng - Cát Cụt - Nguyễn Đức Cảnh - Tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Bên cạnh phần lễ rước còn diễn ra các hoạt động như: lễ cáo yết, lễ dâng hương, lễ tạ…tất cả đều theo nghi thức truyền thống. 

Đáng chú ý, ngay từ chiều ngày 22-3, tại Đền Nghè, Đình An Biên và Tượng đài Nữ tướng Lê Chân diễn ra các hoạt động Lễ Dâng hương, Lễ Cáo yết. Vào 17h30’ ngày 23-3, diễn ra Lễ khai mạc chợ quê tại hai bên tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Ngày 24-3, diễn ra các hoạt động tế, lễ, dâng hương tại cụm Di tích Đền nghè, đình Đình An Biên và tượng đài Nữ tướng Lê Chân. Cùng với đó, là các hoạt động hưởng ứng lễ hội như: Giải chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; văn nghệ truyền thống; chương trình cờ người và các trò chơi dân gian, võ dân tộc; Dạy học tích hợp chuyên đề “Trang An Biên xưa và nay”, ngày hội phụ nữ “năng động – đảm đang”, ngày hội thơ Đường Việt Nam, chương trình nghệ thuật “Duyên dáng Lê Chân”… được tổ chức tại khu vực Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân; di tích Đền Nghè, Đình An Biên và Sân Trung tâm Triển lãm mỹ thuật thành phố.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân hiện là một trong những lễ hội lớn của Hải Phòng, thể hiện trách nhiệm và lòng thành kính của các thế hệ con cháu hôm nay, góp phần tôn vinh công đức của Nữ tướng Lê Chân. Việc tổ chức lễ hội hằng năm không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc; phát huy các nét đẹp văn hoá, nghi lễ truyền thống mà qua đó còn nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp, tri ân công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân, người có công khai hoang, lập ấp dựng lên trang An Biên xưa - thành phố Hải Phòng ngày nay.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông