Lễ khai bút đầu Xuân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Bảo)

21:03 25/01/2023

Sáng 25-1 (tức mồng 4 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm ở xã Lý Học (huyện Vĩnh Bảo), Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Vĩnh Bảo long trọng tổ chức lễ khai bút đầu Xuân.

Dự lễ khai bút có đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành thành phố, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo cùng đông đảo học sinh, người dân quê hương Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, du khách trong và ngoài thành phố dự lễ khai bút.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ công đức của Danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Đây là năm đầu tiên huyện Vĩnh Bảo tổ chức lễ khai bút đầu Xuân nhằm tôn vinh, giáo dục truyền thống hiếu học, trọng tài và tưởng nhớ, tri ân công đức Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm- người có nhiều công lao trong giáo dục, đào tạo nhân tài cho quê hương, đất nước.

Đúng 9h15, tại Quảng trường tượng đài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm trong khuôn viên khu di tích, lễ khai bút bắt đầu với nghi lễ rước biểu tượng bút, nghiên, mực.

Hai nghệ nhân viết chữ "Học" bằng chữ Hán và  chữ quốc ngữ tặng ngành giáo dục huyện Vĩnh Bảo

Sau lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, 30 thầy, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc tới từ các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo và 90 học sinh tại ba cấp học gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho quê hương, thành phố, đất nước trong những nét chữ khai bút đầu Xuân.

Các thầy cô tiêu biểu, xuất sắc tới từ các trường học trên địa bàn huyện Vĩnh Bảo viết chữ khai bút đầu năm 

Ông Nguyễn Văn Tái- Trưởng ban quản lý di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán (từ 23 tháng Chạp đến ngày 4 Tết Quý Mão) khu di tích đã đón tiếp 500.000 lượt khách tới tham quan, dâng hương. Cũng như mọi năm, khu di tích vẫn tổ chức trông giữ xe miễn phí cho du khách.

90 học sinh tại ba cấp học gửi gắm những mong ước tốt đẹp cho quê hương, thành phố, đất nước trong những nét chữ khai bút đầu Xuân tại đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được lực lượng công an phối hợp hợp với chính quyền xã và ban quản lý giữ vững, không có tình trạng chèo kéo khách, mê tín dị đoan trong khu di tích.

Theo  Ban quản lý di tích Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, trong dịp Tết Nguyên đán 2023, khu di tích tiếp đón 500.000 lượt khách tới thắp hương

Theo ghi nhận của phóng viên Ban Chuyên đề An ninh Hải Phòng, do thời tiết thuận lợi, ngay trong sáng sớm, tất các ngả đường dẫn về Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm chật kín người dân địa phương và du khách thập phương.   

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích