Liên đoàn lao động biểu dương 12 tập thể và 213 cá nhân

15:23 06/05/2010

Sáng 5-5, Liên đoàn lao động TP tổ chức hội nghị biểu dương công nhân viên chức lao động điển hình tiên tiến 5 năm (2004-2009) và lao động sáng tạo năm 2009.

Trao bằng khen của UBND TP cho các điển hình tiên tiến
Trao bằng khen của UBND TP cho các điển hình tiên tiến

5 năm qua, Ban thường vụ và Ban chấp hành LĐLĐ TP kiên trì tổ chức, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức; động viên, lôi cuốn đông đảo các cấp công đoàn và người lao động tham gia với tinh thần tự nguyện, mang lại kết quả thiết thực. Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo có 22.575 đề tài, sáng kiến với những giải pháp tối ưu, hợp lý hóa, làm lợi trên 1.000 tỷ đồng; 912 công trình, sản phẩm trong phong trào thi đua liên kết mang lại hiệu quả kinh tế cao; phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị xanh - sạch - đẹp và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo ATGT, ANTT, bảo vệ môi trường luôn được giám sát, kiểm tra...

Hoạt động xã hội của các cấp công đoàn thường xuyên tổ chức như “Mái ấm công đoàn”, tặng sổ tiết kiệm công đoàn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn... góp phần đáng kể vào việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ.
Phong trào thi đua lao động sáng tạo năm 2009 đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đội ngũ CNVC - LĐ nghiên cứu, tìm tòi đưa ra 71 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đưa ra các giải pháp tích cực tăng năng suất lao động, hiệu quả quản lý, làm lợi hàng tỷ đồng. Điển hình như đề tài “Xây dựng chương trình thi trắc nghiệm sỹ quan tầu biển Việt Nam” của PGS.TS Nguyễn Cảnh Sơn; “Cải tiến máy đùn nhựa trong dây chuyền sản xuất cáp cao thế, nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản xuất công đoạn bọc cách điện” của kỹ sư Phạm Hữu Hiệu.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm chỉ đạo các cấp công đoàn thời gian tới cần rút ra bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các phong trào thi đua; bám sát chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành uỷ, HĐND, UBND TP, triển khai thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng; tìm tòi cách làm mới đưa các phong trào thi đua tới từng CNVC - LĐ; khắc phục tồn tại, tránh bệnh hình thức, gắn phong trào thi đua với phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và những nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Tại đại hội, 12 tập thể và 213 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, UBND TP, LĐLĐ TP tặng bằng khen.


MINH PHƯƠNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích