Liên đoàn Lao động thành phố: Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân Bình an"

09:43 09/01/2022

Sáng 8-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022; chương trình "Tết sum vầy". Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Trí Vũ Ủy viên BTV Thành ủy - Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
UBND thành phố trao tặng 4 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động thành phố.

Năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 song phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn thành phố Hải Phòng vẫn đạt được nhiều thành tích quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Đơn vị đã tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; triển khai kịp thời nhiều hoạt động thiệt thực, trọng tâm hướng về cơ sở; chủ động, linh hoạt chuyển đổi mô hình, cách thức tổ chức hoạt động nhằm đảm bảo mục tiêu kép "vừa chống dịch Covid-19 vừa đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra"; triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước; sáng tạo áp dụng nhiều mô hình mới nhận được sự nhiệt tình hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ...

                                LĐLĐ quận Ngô Quyền đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận các kết quả mà LĐLĐ thành phố Hải Phòng đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị các cấp công đoàn tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo hơn nữa cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng Cờ thi đua cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam yêu cầu, LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tiếp tục phát huy kết quả chương trình “75.000 sáng kiến nỗ lực vượt khó, phát triển”, tích cực tổ chức thực hiện với nỗ lực cao hơn chương trình “Một triệu sáng kiến vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch bệnh COVID-19”…

Trước mắt, các cấp công đoàn phối hợp chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp người sử dụng lao động công bố sớm kế hoạch làm việc, tiền lương, thưởng Tết để người lao động vững tâm. Các cấp công đoàn quán triệt tốt quan điểm tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội, sử dụng tốt nguồn tài chính công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên và một phần tài chính công đoàn tích luỹ để chăm lo Tết cho người lao động.

Ban dân vận Thành ủy và LĐLĐ thành phố trao tặng nhiều phần quà Tết cho công nhân lao động

Nhân dịp này, Chương trình “ Tết sum vầy – Xuân bình an” được LĐLĐ thành phố tổ chức với nhiều phần quà chăm lo Tết cho công nhân lao động. Theo đó, UBND thành phố hỗ trợ 4 tỷ đồng; Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ 6,1 tỷ đồng, trao tặng 3.000 suất trợ cấp, 6.000 suất quà, 4.500 vé xe và 50 chuyến xe cho CNVCLĐ thành phố… Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các phần quà sẽ được Liên đoàn Lao động thành phố trao cho đại diện công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để triển khai sau đó đến đoàn viên, người lao động tại cơ sở.

Tại Hội nghị, LĐLĐ quận Ngô Quyền đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 6 tập thể có thành tích xuất sắc được nhận Cờ thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng; LĐLĐ thành phố Hải Phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 4 tập thể.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông