Liên đoàn lao động TP Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh: Đánh giá hiệu quả chương trình phối hợp công tác Công đoàn

09:55 17/09/2018

Sáng 15-9, tại Đồ Sơn, Liên đoàn lao động 3 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tổ chức hội nghị đánh giá chương trình phối hợp công tác giữa 3 đơn vị trong 9 tháng năm 2018.

Đây là năm thứ 12 LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện chương trình phối hợp công tác Công đoàn, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, nâng cao hiệu quả công tác Công đoàn tại các địa phương.  

Quang cảnh hội nghị

 

Chủ tịch LĐLĐ TP Tống Văn Băng phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận, 9 tháng năm 2018, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố đã có nhiều hoạt động sáng tạo, cụ thể, mang lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động trên địa bàn.

Bên cạnh công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, các cấp Công đoàn 3 tỉnh, thành phố đã có những hoạt động nổi bật như các chương trình: “Tết sum vầy 2018”, “Tháng công nhân 2018”, “Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động năm 2018”, đặc biệt là các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tham luận tại hội nghị 

Tiếp tục triển khai chương trình phối hợp nhằm thực hiện chủ đề năm 2018 “Vì lợi ích đoàn viên”, LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, chào mừng Đại hội Công đoàn toàn quốc; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn tại các cơ quan, đơn vị và người lao động, trước mắt là triển khai thực hiện có hiệu quả về mức lương tối thiểu vùng năm 2018 do Chính phủ quy định.

LĐLĐ TP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

 

LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 30 triệu đồng kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

 

Ban tổ chức tặng hoa cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo LĐLĐ 3 tỉnh, thành phố 

Nhân dịp này, LĐLĐ TP Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh ủng hộ 30 triệu đồng kinh phí xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, sáng lập viên Đảng cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ, Bí thư đầu tiên của Thành ủy Hải Phòng, Chủ tịch Công hội đỏ, tiền thân của Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày nay.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích