Lĩnh án vì chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19

09:10 23/10/2020

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vệ việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid – 19 và sự lãnh đạo, chỉ đạo của UBND thành phố; ngày 3-4-2020, UBND quận Kiến An ban hành Quyết định số 515/QĐ-UBND về việc thành lập các điểm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn quận Kiến An; trong đó có 1 chốt được đặt tại khu vực trước cửa nhà số 113, đường Đồng Hoà, phường Đồng Hoà, Kiến An.

Khoảng 23h50 ngày 5-4-2020, Vi Văn Thái (sinh 1997, ở xóm Đồng Lụm, xã Châu Giang, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An), đi xe máy Honda Wave BKS: 16S5-0017 chở Vi Văn Cộc, di chuyển trên đường Đồng Hoà theo hướng về ngã 6 Quán Trữ. Xe của Thái không bật đèn chiếu sáng, Vi Văn Cộc ngồi sau xe không đội mũ bảo hiểm.

Lúc này tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19 đặt trước cửa nhà 113 đường Đồng Hoà có các đồng chí: Phạm Minh Đông, Phó Trưởng CAP; Nguyễn Văn Tân, cán bộ chiến sĩ CAP Đồng Hoà; Bùi Đức Thanh, Vũ Minh Hồng, Phạm Duy Biên, Vũ Hữu Nhuyện, Vũ Hữu Trọng, cán bộ địa phương, đang làm nhiệm vụ kiểm tra y tế, đo thân nhiệt...

Phát hiện có xe máy không bật đèn đang đi đến gần, đồng chí Nguyễn Văn Tân đã đi ra giữa lòng đường, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra y tế theo quy định. Đồng chí Phạm Minh Đông, Phó Trưởng CAP, lúc này cũng mặc trang phục CAND đi phía sau hỗ trợ.

Về phía Thái, khi đi đến trước Trụ sở CAP Đồng Hoà, tuy nhìn thấy tổ công tác nhưng hắn không cho dừng xe mà tiếp tục phóng thẳng.

Thấy vậy, đồng chí Tân lách người tránh được xe của Thái. Nhưng ngay sau đó, chiếc xe đã xô thẳng vào người đồng chí Phạm Minh Đông đang đứng phía sau. Vụ va chạm khiến đồng chí Đông ngã văng ra đường, bị thương ở tay và chân trái. Ngay lập tức Vi Văn Thái và Vi Văn Cộc bị tổ công tác khống chế, lập biên bản phạm tội quả tang.

Ngày 7-4-2020, Cơ quan CSĐT - Công an quận Kiến An đã ra quyết định khởi tố vụ án; ngày 8-4-2020, ra quyết định khởi tố bị can đối với Vi Văn Thái về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 22-4-2020, khi vụ án được đưa ra xét xử, Vi Văn Thái đã thành khẩn khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời trực tiếp gửi lời xin lỗi đến CBCS làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid – 19.

Xét thấy, bị cáo là người có nhân thân xấu (năm 2014, Thái bị Toà án Nhân dân huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, tuyên phạt 4 năm tù giam vì tội cướp tài sản), Toà án Nhân dân quận Kiến An đã tuyên phạt Vi Văn Thái 10 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

Trước đó, Công an quận Kiến An đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Thái về hành vi không bật đèn chiếu sáng, xử phạt Vi Văn Cộc về hành vi không đội mũ bảo hiểm. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông