Lĩnh án vì dằn mặt xe khách đi qua địa phận huyện Vĩnh Bảo

18:00 01/09/2015

 

 

Bị cáo Trương
Bị cáo Trương

Do chị Ngô Thị Oanh, sinh 1978, ở thị trấn Nho Quan, Ninh Bình, chủ chiếc xe ô tô BKS: 35B-00.111, thường xuyên chở khách chạy tuyến Ninh Bình - Quảng Ninh, khi qua địa phận huyện Vĩnh Bảo nhưng không vào quán Nam Khánh của gia đình Phạm Văn Huy, sinh 1984, ở thôn Lác, Giang Biên, Vĩnh Bảo, để ăn uống nên đã bị Huy kéo đồng bọn ra chặn xe ô tô, hủy hoại tài sản, dằn mặt.

Vào 7h30 ngày 20-8-2013, Huy đưa Nguyễn Văn Khoa, sinh 1989; Nguyễn Mạnh Tân, sinh 1990 và Nguyễn Huy Trương, sinh 1994, ở huyện Hạ Hòa, Phú Thọ, đến ăn sáng tại khu vực ngã 3 Tân Liên, Vĩnh  Bảo. Sau đó, Huy đã rủ cả bọn chặn xe khách để dọa, đập phá tài sản. Huy phân công Viết giả làm khách để lên xe. Khi thấy nhóm của Huy đứng chặn thì Viết yêu cầu lái xe dừng lại, mở cửa cho Huy cùng đồng bọn lên. Khoa điều khiển xe ô tô BKS: 16N-2760 chở Huy, Trương, Thắng, Tân đi trước đón đầu. Khi xe khách BKS: 35B-00.111 đi đến xã Việt Tiến, Khoa lái xe chặn đầu ép dừng.

Cùng lúc, Viết ở trên xe yêu cầu lái xe mở cửa xe nhưng phụ xe không mở cửa nên Huy, Khoa, Trương, Thắng, Tân ở dưới chửi bới, yêu cầu phải mở cửa xe, nếu không sẽ đập kính xe. Huy cầm thanh tre, Khoa cầm xẻng, Trương cầm viên gạch, còn Khoa rút trong ngươi khẩu súng côn đứng chặn đầu xe khách. Sau đó, các đối tượng đập phá xe ô tô, hậu quả làm vỡ tấm kính cửa sổ chắn gió bên lái xe của xe khách, khung cửa kính bên lái bị bẹp lún và 1 tấm kính ô cửa lên xuống dành cho hành khách bị vỡ, tổng thiệt hại trị giá 2,6 triệu đồng.

Tại bản án ngày 11-9-2014, TAND TP đã xét xử các bị cáo: Khoa, Viết, Tân, Thắng và Huy về tội “Hủy hoại tài sản” theo khoản 1 điều 143 BLHS. Ngoài ra, bản án còn xét xử và tuyên phạt đối với Huy, Khoa, Thắng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 điều 230 BLHS.

Đối với bị cáo Trương, sau khi phạm tội đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, ra lệnh truy nã về tội “Hủy hoại tài sản”. Ngày 19-5-2015, Trương đến cơ quan điều tra CATP đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mới đây, ngày 24-8, TAND TP đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Trương 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Hủy hoại tài sản”, là có căn cứ pháp lý.

Hồng Hải


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích