Lộ diện ứng viên rớt hạng ở V.League 2009

18:12 20/05/2009

Kết thúc lượt đi, cách biệt giữa những đội bóng xếp cuối bảng với nhóm ở nửa trên bảng xếp hạng chỉ chưa đầy 2 trận thắng. Tuy nhiên, việc SHB.Đà Nẵng giành chức vô địch không chính thức lượt đi với 27 điểm, hai đội bóng đang xếp cuối bảng là T&T.Hà Nội và TPHCM đang cùng được vỏn vẹn 12 điểm (cho dù TPHCM còn một trận vòng 13 chưa đá với B.Bình Dương) được xếp vào “ứng cử viên” cho hai suất xuống hạng của mùa giải năm nay.
Kết thúc lượt đi, cách biệt giữa những đội bóng xếp cuối bảng với nhóm ở nửa trên bảng xếp hạng chỉ chưa đầy 2 trận thắng. Tuy nhiên, việc SHB.Đà Nẵng giành chức vô địch không chính thức lượt đi với 27 điểm, hai đội bóng đang xếp cuối bảng là T&T.Hà Nội và TPHCM đang cùng được vỏn vẹn 12 điểm (cho dù TPHCM còn một trận vòng 13 chưa đá với B.Bình Dương) được xếp vào “ứng cử viên” cho hai suất xuống hạng của mùa giải năm nay.

T&T Hà Nội đang là ứng cử viên xuống hạng
T&T Hà Nội đang là ứng cử viên xuống hạng

NHỮNG TIỀN LỆ TỪ QUÁ KHỨ

Ở V. League đã có một cái “lệ” những đội bóng xếp ở những vị trí cuối cùng ở lượt đi thường là những ứng cử viên khó thoát khỏi cảnh xuống hạng vào cuối mùa. 5 mùa giải liên tiếp gần đây đã minh chứng cho điều này là một thực tế dễ xảy ra.

Mùa 2005, Đồng Tháp là 1 trong số 12 đội góp mặt nhưng có điểm số thấp nhất sau lượt đi chỉ với 9 điểm. Cả giai đoạn 2 với 11 vòng đấu nữa họ chỉ giành thêm 6 điểm và xuống chơi hạng Nhất mùa 2006. Mùa giải 2006 có sự thay đổi số đội tham dự lên con số 13 và 1 đội xuống hạng, 1 đội đi dự play-off, trong đó mỗi đội sẽ đá 12 trận lượt đi và được nghỉ 1 vòng. CLB TP.Tiền Giang chỉ giành được 8 điểm và xếp chót bảng sau lượt đi rồi cũng chịu cảnh xuống chơi hạng nhất mùa sau chỉ với 23 điểm sau cả mùa giải.

Đến mùa 2007, Đồng Tháp và H.Huế “đóng đinh” ở cuối bảng sau lượt đi với số điểm lần lượt là 14 và 11 để rồi họ là những đội bóng sớm bị “gạch tên” khỏi V.League mùa 2008. Cũng ở giải này, HP.Hà Nội “hút chết” khi thắng An Giang 2-1 ở trận play-off để trụ lại V.League thêm 1 mùa nữa. Mùa 2008 có lẽ là năm thất bát của bóng đá thủ đô. T&T.Hà Nội giành quyền lên hạng V.League nhưng cả HN.ACB và HP.Hà Nội đều chìm sâu từ kết thúc lượt đi ở cuối bảng cùng chỉ được 10 điểm và số phận xuống hạng đã an bài khi giải chưa đi qua vòng 20.

ĐIỂM SỐ NÀO THÌ AN TOÀN?

Theo tính toán dựa trên số điểm thực tế BXH kết thúc lượt đi, để trụ hạng thành công đội bóng đó phải giành được khoảng 28 điểm trở lên. Như vậy, với BXH hiện nay thì cả nhóm xếp thứ 9 trở xuống là B.Bình Dương cho đến T&T.Hà Nội đều có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, B.Bình Dương và Thể Công là hai CLB ít nguy hiểm nhất vì họ có thực lực và sẵn sàng bứt phá ở giai đoạn 2. Nam Định, Thanh Hoá, TPHCM và T&T.Hà Nội nếu không có sự bứt phá thì họ sẽ phải xuống hạng.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 của hai đại diện đang xếp cuối bảng cũng khá nhiều bất lợi. T&T.Hà Nội phải thi đấu 7 trận sân khách, trong đó phải gặp những đội “khó chơi” như HAGL, SHB.Đà Nẵng, QK4 hay XM.Hải Phòng, K.Khánh Hoà. Còn TPHCM thuận lợi hơn với 7 trận sân nhà nhưng đối thủ của họ cũng khá “xương”. Trong khi đó trên sân khách họ gặp toàn những HAGL, K.Khánh Hoà, T&T.Hà Nội, QK4, XM.Hải Phòng, SLNA và cả đội bóng chưa thoát hiểm như GM.Nam Định.

Với hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng sau 13 vòng đấu của lượt đi, T&T.Hà Nội và TPHCM đã được “gọi tên” là ứng cử viên rớt hạng với một tương lai mù mịt ở giai đoạn 2. Với đội bóng thủ đô, mục tiêu lọt vào tốp 3 đặt ra từ đầu mùa giải coi như đã phá sản nhưng hy vọng rằng với sự đầu tư không tiếc tiền và một dàn sao trong đội hình, thầy trò HLV Triệu Quang Hà sẽ “trốn” nhanh để thoát khỏi cơn bĩ cực. Còn với TPHCM, những bất ổn từ đầu mùa về lương bổng, lực lượng và sự đầu tư cho đội bóng sẽ khó giúp cho thầy trò HLV Lư Đình Tuấn cải thiện được tình hình hiện tại và nếu như một suất xuống hạng dành cho họ vào cuối mùa cũng không phải là điều gì quá bất ngờ.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông