LỜI CẢM TẠ

15:51 09/06/2021

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Đảng ủy-Ban Giám đốc CATP Hải Phòng; Công an các đơn vị, địa phương thuộc CATP Hải Phòng; các Sở: GD-ĐT, Thông tin&Truyền thông, Xây dựng, Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Tòa án nhân dân thành phố; Bảo hiểm xã hội Hải Phòng; Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng; Chuyên đề An ninh Hải Phòng – Báo Công an nhân dân (Phòng PX04-CATP); Báo Hải Phòng; UBND quận Đồ Sơn; Chi Hội QTN&CGQS Việt Nam giúp Lào quận Ngô Quyền và quận Lê Chân, Đoàn 565-F316, Phân hội 4 F324; Hội CCB Cơ điện 771 Công ty CP Chế biến thủy sản xuất khẩu Miền Hạ Long; Hội công nhân Phân xưởng ống, Hội học sinh K4 Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng; Công ty TNHH Ngọc Hà; Ban liên lạc lớp 10C Thái Phiên khóa 1972-1975, lớp 10A1 khóa 1978-1981; Ban liên lạc lớp 12H trường THPT Kiến An khóa 1985-1988; Ban liên lạc khoa Ngữ Văn K28 Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội; cán bộ giáo viên Trường Tiểu học Chu Văn An; CLB thẩm mỹ Cát Bi Plaza; Tổ dân phố số 4 mới phường Vạn Mỹ; Tổ dân phố số 7 mới phường Lạc Viên; Tăng ni phật tử chùa Đỏ; các cụ, các ông, các bà, các cô, các dì, chú, bác, họ hàng nội ngoại, gia đình thông gia, liên gia, bà con xóm phố, bạn bè thân hữu gần xa đã gửi vòng hoa, đến chia buồn tiễn đưa người thân đã mất của chúng tôi là

Cụ bà Nguyễn Thị Xuân (tức Bảo), sinh 1925, quê quán xã Thanh Bình, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; thường trú tại số 7/12/106 Lê Lai, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng ; từ trần hồi 12h05 phút ngày 5-6-2021 (tức ngày 25 tháng 4 năm Tân Sửu), thượng thọ 97 tuổi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ!

TM.BAN TỔ CHỨC LỄ TANG VÀ GIA ĐÌNH:

Trưởng nam: Nguyễn Ngọc Hòa

Thứ nam: Thượng tá Nguyễn Ngọc Phúc-Phó trưởng phòng PX04-CATP

Cùng toàn thể tang quyến đồng cảm tạ!

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông