Lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố: Phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo giai đoạn mới

15:11 15/04/2025

Phong trào thi đua “Bộ đội Biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng nông thôn mới” và “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” là hai phong trào thi đua tiêu biểu của BĐBP thành phố, thể hiện sâu sắc tinh thần “gần dân - sát dân - hướng về dân” của những người lính mang quân hàm xanh, được cụ thể hoá bằng nhiều mô hình, công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong quần chúng Nhân dân, được dân tin, dân ủng hộ; qua đó phục vụ đắc lực quá trình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố, giai đoạn 2021 - 2025, bám sát đặc điểm, tình hình của từng địa bàn, các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố đã làm tốt công tác phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương tích cực triển khai phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” thôngqua những chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ, chức năng của lực lượng như:

Tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế - xã hội, ác đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố đã vận động 837 hộ dân ở các huyện Tiên Lãng, Cát Hải hiến hàng chục nghìn mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn; huy động 74 lượt phương tiện, 831 lượt nhân công tham gia xây dựng các công trình giao thông nông thôn, nạo vét 4km kênh mương thuỷ lợi, 5,6km đường dân sinh…Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên truyền cho 692 lượt người về xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và phổ biến pháp luật cho 70.813 lượt người;

vận động 439 cơ sở nuôi trồng thuỷ sản trên vịnh Cát Bà, 586 hộ dân nuôi trồng thuỷ sản không đúng quy định trên các bãi bồi ven biển tại một số quận, huyện tự tháo dỡ, di dời để xây dựng các vùng nuôi trồng tập trung tại huyện Tiên Lãng. Các hộ sau di dời, giải toả hầu hết được hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ đào tạo nghề,…qua đó đã tạo ra hướng đi mới, sinh kế mới cho người dân, không chỉ góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị mà còn cải thiện mức thu nhập của người dân ngày càng đi lên.

Bên cạnh đó, phong trào “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” còn lan toả hiệu quả tích cực trên các mặt công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, BĐBP thành phố đã tổ chức thăm, khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.760 lượt người dân, trị giá 119,43 triệu đồng; phối hợp tổ chức tiêm chủng mở rộng cho 831 lượt trẻ em; duy trì 64 tổ, chốt với 198 CBCS tham gia cùng địa phương kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19…

 

Các hoạt động chăm sóc sức khoẻ Nhân dân

Ngoài ra, các đơn vị cũng sôi nổi hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao tăng cường mối đoàn kết quân dân cũng như triển khai có hiệu quả các hoạt động làm sạch biển, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, giúp Nhân dân trồng hàng nghìn cây xanh, cây bóng mát các loại…

 

Hoạt động bảo vệ môi trường biển

Không chỉ đồng hành, sát cánh cùng Nhân dân trong phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, lực lượng BĐBP còn thể hiện vai trò quan trọng trong công tác củng cố tổ chức đảng, xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnhĐảng uỷ BĐBP thành phố đã giới thiệu cho cấp uỷ các cấp chỉ định, bổ sung 13 đảng viên tham gia cấp uỷ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cử 146 đảng viên phụ trách 611 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển… Qua đó thực sự trở thành cầu nối giúp cấp uỷ, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh của các hộ gia đình thuộc địa phương mình để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ. 

Đối với nhiệm vụ quốc phòng - an ninhBộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chỉ đạo 7 đồn Biên phòng phối hợp với Công an, quân sự, chính quyền địa phương thành lập 7 “Cụm an ninh liên kết” bảo đảm ANTT trên khu vực biên giới biểnthành phố; thông qua mô hình đã tạo ra nét chuyển biến tích cực trong công tác trao đổi thông tin, tổ chức tuần tra, chốt điểm, điều tra, xử lý, nhờ đó đã giải quyết kịp thời, hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp, thể hiện qua những con số ấn tượng trong giai đoạn 2021 - 2025  như: phát hiện, bắt giữ, xử lý 765 vụ/1.408 đối tượng; xử lý hình sự 85 vụ/101 đối tượng; xác lập và đấu tranh thành công 12 chuyên án, thu giữ nhiều tang vật quan trọng

Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm cho ngư dân ven biển

 

Tổ tuần tra Bộ đội Biên phòng Hải Phòng kiểm tra tàu chở than

Sau 5 năm phát động phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới” len lỏi trong từng cơ quan, đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình hay, việc làm ý nghĩa nhằm chung sức cùng cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân các địa phương trong công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu như: Mô hình “phối hợp đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá” cho ngư dân ở các đồn BP Tràng Cát, Đoàn Xá, Đồ Sơn; mô hình “Trạm Quân - Dân y kết hợp” của đồn BP Cát Bà hay mô hình “Thư viện trường học, tủ sách cộng đồng” của đồn BP Đoàn Xá;vận động Nhân dân xây dựng cánh đồng chuyên canh, khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung, giúp dân thu hoạch nông sản ở đồn BP Đoàn Xá, Vinh Quang… được cấp uỷ, chính quyền và Nhân dân đồng thuận, ủng hộ và đánh giá cao.

Đối với phong trào thi đua “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”bên cạnh tập trung tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần giảm nghèo thông tin bền vững; các đơn vị trực thuộc BĐBP thành phố cũng thường xuyên phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội có ý nghĩa thiết thực; tăng cường tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, đặc biệt là tại các địa bàn có tỷ lệ hộ nghèo cao, qua đó đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân miền biển ngày một nâng lên. 

Tiêu biểu như chương trình "Xuân Biên phòng - ấm lòng dân biển" vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm đã tổ chức thăm hỏi, tặng 3039 suất quà trị giá gần 2,4 tỷ đồng; chương trình "Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương" với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan xây tặng 19 căn nhà đồng đội, tình nghĩa, mái ấm biên cương trị giá gần 1,9 tỷ đồng hay nhận giúp đỡ 57 cháu học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường" và 39 cháu học sinh trong hoạt động "Con nuôi đồn Biên phòng" với tổng mức hỗ trợ 1,9 tỷ đồng...

 

BĐBP thành phố Hải Phòng tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình của Tháng Thanh niên

Phong trào thi đua "BĐBP thành phố Hải Phòng chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" thực sự trở thành nhịp cầu kết nối tình quân - dân cùng chung tay góp sức giúp đỡ các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo thông qua nhiều điển hình, mô hình được duy trì, nhân rộng như mô hình "Hũ gạo quân hàm xanh" của đồn BP Tràng Cát; mô hình "Nuôi gà siêu trứng" của đồn BP Cát Hải hay mô hình ngôi nhà "4 lực lượng" của Hội phụ nữ. 

 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng Dân biển" năm 2025

Với những kết quả thiết thực mà 2 phong trào thi đua đem lại cho đời sống bà con miền biển, sau 5 năm thực hiện, đã có 14 lượt tập thể, 34 lượt cá nhân BĐBP thành phố được UBND các địa phương khu vực biên giới biển tặng Giấy khen; 1 tập thể, 1 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố  tặng Bằng khen.

 

Các tập thể, cá nhân được biểu dương tại Hội nghị Tổng kết Phong trào thi đua “BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới”, “BĐBP chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

Có thể nói, thông qua 2 phong trào trên, không chỉ củng cố vững chắc hình ảnh, uy tín của lực lượng BĐBP trong lòng cấp uỷ, chính quyền và người dân các địa phương mà còn làm tiền đề, cơ sở để phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng Nhân dân trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng thành phố trong tình hình mới.

Theo Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính uỷ BĐBP thành phố, trong giai đoạn tiếp theo của 2 phong trào thi đua, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng BĐBP thành phố sẽ tiếp tục quán triệt tới toàn thể CBCS nắm vững mục đích, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân đội và của cấp uỷ, chính quyền địa phương về thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững...

 

Đại tá Phạm Hồng Phong, Chính uỷ BĐBP thành phố

Qua đó có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ để thực hiện tốt các nhóm nội dung chính của giai đoạn tiếp theo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị và địa phương; chủ động tạo cầu nối giữa địa phương với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân cùng chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo; đồng thời phải kết hợp chặt chẽ 2 phong trào thi đua với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động, phong trào hành động cách mạng ở địa phương./.

Kim Anh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông