Lực lượng Cảnh sát Cơ động: Gần 7,3 nghìn lượt CBCS tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm

18:29 18/08/2021

Sáng 18-8, lãnh đạo CATP đã có buổi làm việc với Phòng Cảnh sát Cơ động. Các đồng chí: Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì buổi làm việc; cùng dự có lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, chức năng CATP.
Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu của Phòng Cảnh sát Cơ động

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng Cảnh sát Cơ động đã điều động gần 16,3 nghìn lượt CBCS canh gác bảo vệ an toàn các mục tiêu; gần 7,3 nghìn lượt CBCS tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, chốt điểm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; điều động hàng trăm lượt CBCS tham gia các chốt kiểm soát dịch Covid -19… Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa tội phạm, bảo đảm ANTT của thành phố.

Đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu của Phòng Cảnh sát Cơ động

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã tiến hành đánh giá thực trạng biên chế, tính sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra, rà soát các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ phục vụ công tác chiến đấu của Phòng Cảnh sát Cơ động.

Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, các đồng chí Đại tá Đào Quang Trường - Phó Giám đốc CATP, Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của Phòng Cảnh sát Cơ động.

Thời gian tới, đơn vị cần tập trung cao cho công tác huấn luyện, chuẩn bị tốt cho buổi diễn tập khu vực phòng thủ quốc phòng của thành phố; chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS yên tâm phấn đấu trong công tác, chiến đấu. 

Đại tá Bùi Trung Thành - Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các đồng chí cũng giao Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động rà soát biên chế Công an các đơn vị, địa phương, xem xét, báo cáo Giám đốc CATP tăng cường biên chế cũng như công tác phát triển cán bộ cho Phòng Cảnh sát Cơ động để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông