Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP: Mũi nhọn sắc bén trong trấn áp tội phạm gieo rắc "tử thần trắng"

16:19 02/01/2022

Năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, UBND TP, Giám đốc CATP, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy CATP đã nỗ lực vượt khó, chủ động tập trung đấu tranh, bóc gỡ thành công nhiều đường dây, ổ nhóm phạm tội ma túy, nhất là các đường dây tội phạm vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tổng hợp liên tỉnh vào Hải Phòng, góp phần cùng toàn lực lượng CATP kiềm chế tối đa hoạt động của loại tội phạm này.
Đối tượng Đỗ Đức Kiểm

Phương thức mới, thủ đoạn phạm tội mới…

Trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn cả nước và thành phố thời gian qua tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. 

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ bên ngoài vào địa bàn thành phố vẫn tập trung trên các tuyến đường bộ. Heroine chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh trên tuyến Tây Bắc. Ma túy tổng hợp được vận chuyển từ các tỉnh Bắc miền Trung, các tỉnh phía Nam về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các địa phương khác và nước ngoài để tiêu thụ. Đáng chú ý, thời gian qua, lực lượng chức năng còn phát hiện, bắt giữ một số vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Hải Phòng bằng hình thức chuyển phát nhanh và xuất nhập khẩu hàng hóa qua cảng biển.

Tang vật vụ Đỗ Đức Kiểm

Chúng sử dụng nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, triệt để lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, ngụy trang bằng các vỏ bọc khác nhau hòng che giấu hành vi phạm tội, gây rất nhiều khó khăn, trở ngại cho các lực lượng chức năng. Cùng với đó, các đối tượng còn sử dụng mạng internet, mạng xã hội (facebook, zalo, viber...) để liên lạc, giao dịch và quảng cáo mua bán ma túy trên các nhóm kín, sử dụng thẻ ngân hàng quốc tế để thanh toán, giao dịch ma túy tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có xu hướng gia tăng (tăng 50% so với năm 2020). Diễn ra phổ biến tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, dịch vụ nhạy cảm như: quán bar, vũ trường, karaoke...

Một số tang vật trong các vụ án

Quần chúng nhân tố hàng đầu trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm …

Trước thực trạng trên, thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy của Chính phủ, Bộ Công an, UBDN TP và Giám đốc CATP. Công tác tuyên truyền, giáo dục phòng chống ma tuý được toàn lực lượng chú trọng đẩy mạnh, với nhiều hình thức phù hợp với tình hình dịch Covid-19. Nội dung tuyên truyền đa dạng, tiếp cận được với nhiều nhóm đối tượng, chủ yếu là học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên. Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân về pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy không ngừng được nâng cao.

Một số tang vật trong các vụ án

Trong năm 2021, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý đã phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, nhát là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp làm tốt công tác vận động quần chúng tích cực tham gia vào công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý; duy trì, phát huy hiệu quả các mô hình liên kết, tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong phòng chống ma túy mà Công an các địa phương đã xây dựng. Tiêu biểu có thể kể đến các mô hình: “Trường - Phường”, “Cơ sở lưu trú an toàn”, “ Bảo đảm ANTT tuyến biên giới biển”, “Camera an ninh”,“Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy, TNXH”, “Thôn xóm an ninh, cổng trường an toàn”...

Thông qua các mô hình, đông đảo quần chúng nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý; cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm tin phục vụ công tác điều tra, xác lập, đấu tranh triệt xoá thành công hàng loạt các vụ án.

Nhờ đó, trong năm 2021, lực lượng CSĐTTP về ma tuý CATP đã phối hợp phát hiện, bắt giữ: 546 vụ, bắt 1.164 đối tượng; tang vật thu giữ: 2,352 kg Heroin,  13,57 kg ma túy tổng hợp, 668,33 kg cần sa, 473 ml ma túy tổng hợp, 6 khẩu súng, 270 viên đạn, 8 xe ô tô, 118 xe máy, 182 điện thoại, 37 cân điện tử, 286 triệu đồng, 100 USD và các tang vật khác có liên quan. Trong đó, lực lượng chức năng đã phá 56 chuyên án, bắt 136 đối tượng, khởi tố 90 đối tượng; tang vật thu giữ: 33,3g Heroine, 1,07 kg ma túy tổng hợp, 473 ml ma túy tổng hợp, 1 khẩu súng, 4 viên đạn, 16 xe máy, 35 điện thoại di động, 10 cân điện tử, 53,09 triệu đồng, 100 USD và các tang vật khác có liên quan. Đồng thời, triệt xóa 3 đường dây, bắt 6 đối tượng; 88 ổ nhóm, bắt 443 đối tượng.

Một số đối tượng trong các vụ án

Cơ quan CSĐT đã tiến hành khởi tố 435 vụ, 616 bị can; xử lý hành chính 344 đối tượng trong 109 vụ.

Nét nổi bật nữa là công tác kết phối hợp giữa lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý với các lực lượng trong và ngoài ngành (đặc biệt là lực lượng Hải quan, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, An ninh hàng không...) được tăng cường, đã phát huy hiệu quả hết sức tích cực. Trong năm, các lực lượng đã kết hợp phát hiện, bắt giữ 15 vụ, 40 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 49,14g Heroine, 2,97 kg ma túy tổng hợp, 524,35g cần sa, 13 cân điện tử và nhiều tang vật khác có liên quan.

Đơn cử có thể kể đến việc mở rộng điều tra vụ án Hoàng Xuân Vũ cùng đồng bọn mua bán trái phép chất ma túy xảy ra ngày 1-9-2021 tại khu vực đầu ngõ 16A Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng. Ngày 10-11 vừa qua, Cơ quan CSĐT Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Bùi Thu Huyền, sinh 1976, ở số 6/588 đường Thiên Lôi, Vĩnh Niệm, Lê Chân và Phạm Ngọc Tú, sinh 1992, ở số 5/5 An Lạc 2, Sở Dầu, Hồng Bàng, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ: 2727,89g ma túy tổng hợp và một số tang vật khác có liên quan.

Một số đối tượng trong các vụ án

Một vụ việc khác, vào 11h ngày 8-12, tại số 78, tổ 7, Trang Quan, An Đồng, An Dương, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý kết hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma túy - Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1, triệt xóa thành công 1 ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 2 đối tượng. Tang vật thu giữ: 2.776 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 1,15 kg, 0,5 kg Methamphetamine và Ketamine, 1 cân điện tử và một số tang vật khác có liên quan.

Gần đây nhất, vào 10h40, ngày 26-12, tại tuyến đường Phủ Thượng Đoạn, Đông Hải 1, Hải An, Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý phối hợp với Phòng phòng chống tội phạm ma tuý – Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 1 và CAP Đông Hải 1, Hải An, bất ngờ ập đến bắt quả tang đối tượng Đỗ Đức Kiểm, sinh 1965, ở số 20/125 Phủ Thượng Đoạn – kẻ cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý liên tỉnh từ Sơn La về Hải Phòng. Tang vật thu giữ gồm: 2.214 viên nén có trọng lượng 974,45g ma tuý tổng hợp, 1 xe ô tô, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác có liên quan.

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP, khen thưởng đột xuất CBCS Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý lập công xuất sắc

Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án: “Xóa tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, Công an các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuần tra, chốt điểm, đẩy mạnh công tác lập án, đấu tranh bắt giữ, xử lý tội phạm ma túy tại các địa bàn trọng điểm, tụ điểm phức tạp. Trong năm, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã phát hiện, bắt giữ 30 vụ, 309 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng, tổ chức sử dụng và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Tang vật thu giữ gồm: 43,21g ma túy tổng hợp và các dụng cụ, phương tiện dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Đại tá Lê Nguyên Trường - Phó Giám đốc CATP khen thưởng đột xuất Phòng Cảnh sát ĐTTP về Ma tuý và Công an các địa phương lập công xuất sắc

Với những nỗ lực, thành tích đạt được, năm qua, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý CATP đã có hàng chục lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng. Riêng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý - CATP có 21 lượt tập thể, cá nhân được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích