Lực lượng Công an nhân dân: Xứng danh “Lá chắn thép phòng chống dịch Covid – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội”

09:18 13/12/2021

* CATP Hải Phòng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng Ba

Sáng ngày 11-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng Công an nhân dân (CAND) - Lá chắn thép phòng, chống dịch Covid-19 - Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội” dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Anh Quân, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP.

 Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Anh Quân và Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP tham dự hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; nhìn nhận, phân tích rõ những vấn đề còn tồn tại, bất cập; rút ra những bài học kinh nghiệm trong chỉ huy, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện tại cơ sở; thống nhất quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào trong trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới; đồng thời ghi nhận biểu dương những đóng góp của lực lượng Công an trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu CATP Hải Phòng

Triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua đặc biệt “Lực lượng CAND – Lá chắn thép phòng, chống dịch bệnh – Thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội” do Bộ Công an phát động, trong đợt 4 dịch bệnh Covid-19 xảy ra tại thành phố Hải Phòng, lực lượng Công an Hải Phòng đã thành lập 584 Tổ cơ động phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có 306 Tổ cơ động phòng chống dịch cấp thành phố với 3.060 lượt CBCS tham gia và 278 Tổ cơ động phòng chống dịch cấp quận, huyện với 2.780 lượt CBCS Công an quận, huyện, nhằm sẵn sàng thường trực làm nhiệm vụ bảo đảm ANTT tại các khu vực phong tỏa, các địa điểm cách ly và đặc biệt đã làm tốt vai trò Chốt trưởng tại 13 Chốt kiểm soát dịch bệnh liên ngành ở các cửa ngõ ra vào thành phố…

Công an các đơn vị, địa phương triển khai phương án các tuần tra kiểm soát, chốt điểm, nhằm tạo thế chủ động, liên hoàn, khép kín, vừa thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, vừa triển khai hiệu quả các biện pháp đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không để xảy ra hiện tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh hoạt động tội phạm, tệ nạn, đặc biệt là sau 22h hằng đêm…

Tại lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt, CBCS Công an Hải Phòng đã cùng nhau quyên góp trên 800 triệu đồng ủng hộ các đồng đội đang phải căng mình chống dịch như: CATP Hồ Chí Minh, CATP Cần Thơ, Công an các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và tập thể y bác sỹ, sinh viên Bệnh viện Đại học Y Dược Hải Phòng…

Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM trao Huân chương chiến công Hạng Ba tặng CATP Hải Phòng, Thượng tá Lê Trung Sơn, Phó giám đốc CATP Hải Phòng (thứ 2 từ phải sang) thay mặt CATP đón nhận Huân chương.

Ghi nhận những thành tích, chiến công của lực lượng CAND đã đạt được, tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Chiến công hạng Nhất tặng 10 tập thể. Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Chiến công hạng Nhì tặng 13 tập thể; đồng chí Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng 11 tập thể (trong đó có CATP Hải Phòng), trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 2 tập thể; Bộ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 11 tập thể; Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng 11 cá nhân là bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ truy vết, cán bộ làm công tác an sinh giỏi, cán bộ trực tiếp phục vụ bệnh viện dã chiến. Tại lễ trao thưởng, Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cũng đã trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 24 cá nhân...

Chủ tịch QH Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công mà lực lượng CAND đã đạt được trong thời gian qua; cảm ơn những đóng góp, cống hiến, hi sinh của cán bộ, chiến sĩ CAND; biểu dương những đóng góp rất quan trọng trong thành công chiến dịch vaccine của Việt Nam thời gian qua. Đồng chí khẳng định, qua phong trào thi đua đặc biệt, lực lượng Công an đã tiếp tục xây dựng được hình ảnh đẹp của người Công an cách mạng trong lòng nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa để tổ chức thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; trọng tâm là việc tổ chức thực hiện các mặt công tác công an trong điều kiện thích ứng an toàn, có kiểm soát với dịch Covid-19 theo Nghị quyết 128 của Chính phủ; tiếp tục thể hiện tốt vai trò nòng cốt, là một trong những lực lượng trọng yếu, tuyến đầu trên mặt trận phòng, chống dịch Covid-19, là chỗ dựa vững chắc của Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với lực lượng CAND; khẳng định sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo để tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ công tác công an, tham gia tích cực phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ, thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng CAND là hết sức nặng nề nhưng trọng trách và vinh dự vô cùng lớn lao. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an thấu hiểu, đồng cảm, chia sẻ với những vất vả, cống hiến, hi sinh mà các đồng chí phải đối mặt trên trận tuyến phòng, chống dịch Covid-19. Đề nghị Công an các đơn vị, địa phương không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phương châm “Giữ vững bên trong – bảo vệ vững chắc lan tỏa ra bên ngoài”; “Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; mỗi đơn vị, tổ chức trong Công an là pháo đài vững chắc chống dịch”...

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm kêu gọi toàn thể lực lượng CAND tiếp tục phát huy cao nhất ý thức trách nhiệm, tinh thần hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân, đem hết tâm huyết, sức lực, tài trí của mình thực hiện thắng lợi các nội dung phong trào thi đua đặc biệt, góp phần tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND Anh hùng.

THẾ KHOA

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích