Malaysia xây dựng 17.000 nhà ở xã hội

16:59 09/02/2009

Ngày 5-2, một quan chức cao cấp trong Chính phủ Malaysia cho hay trongnăm 2009 nước này sẽ đầu tư 500 triệu ringgit (139 triệu USD) để xâydựng 17.000 ngôi nhà giá rẻ, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho ngườidân có hoàn cảnh khó khăn.
Ngày 5-2, một quan chức cao cấp trong Chính phủ Malaysia cho hay trongnăm 2009 nước này sẽ đầu tư 500 triệu ringgit (139 triệu USD) để xâydựng 17.000 ngôi nhà giá rẻ, nhằm giải quyết nhu cầu nhà ở cho ngườidân có hoàn cảnh khó khăn.

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở này là một trong các chương trình trọng điểm về hỗ trợ nhà ở cho người dân của chính phủ Malaysia. Theo đó, nhà nước sẽ cung cấp nhà ở giá rẻ cho người dân có mức thu nhập hằng tháng dưới 600 ringgit (167 USD), nhằm phấn đấu thực hiện mục tiêu quốc gia "người dân có nhà ở của mình" vào năm 2010.

V.A (theo Cri Online)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích