Mê đỏ đen, 9 con bạc cùng hầu tòa

08:12 19/08/2017

Chỉ vì mê cờ bạc nên 9 con bạc vừa phải dắt nhau ra đứng trước vành móng ngựa của TAND TP Hải Phòng.

Trước đó, vào lúc 15h30 ngày 1-3-2017, tổ công tác Phòng cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phát hiện, bắt quả tang tại nhà Vũ Mạnh Cường có một nhóm đối tượng (gồm: Vũ Mạnh Cường, sinh 1968, ở số 9/101 Phương Khê, Đồng Hòa, Kiến An; Vũ Thị Hạ, sinh 1986, ở phường Lãm Hà, Kiến An; Đoàn Anh Dũng, sinh 1984, ở số 126 đường 10 cũ, phường Lãm Hà, Kiến An; Trần Quang Dũng, sinh 1977, ở số 87 tổ 43 phường An Dương, quận Lê Chân; Nguyễn Văn Thiểm, sinh 1984, ở thôn Quang Rực, xã Hồng Phong, Ninh Giang, Hải Dương; Ngô Thị Hương, sinh 1982, ở số 9/458 Nguyễn Văn Linh, phường Vĩnh Niệm, Lê Chân; Nguyễn Văn Hiển, sinh 1984, ở khu Hoàng Xá, thị trấn An Lão, huyện An Lão; Nguyễn Thị Hiền, sinh 1981, ở số 18/425 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An; Vũ Thị Nga, sinh 1968, ở tổ 20 phường Lãm Hà, Kiến An...) đang cùng nhau đánh bạc dưới hình thức chơi bài 3 cây được, thua bằng tiền.

Tổ công tác đã thu giữ dưới chiếu bạc 18,3 triệu đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ 52 cây, 1 chăn nỉ dùng làm chiếu bạc; thu của Cường 1 triệu đồng tiền hồ. Ngoài ra, tạm giữ của các con bạc 24 triệu đồng; 2 xe máy, 3 điện thoại.

Quá trình bắt giữ quả tang, một số đối tượng đã chạy thoát và 3 người khác có mặt nhưng không tham gia đánh bạc.

Tại cơ quan điều tra cũng như trước vành móng ngựa, bị cáo Cường khai nhận từ tháng 2-2017, Cường bắt đầu cho mọi người đến nhà mình đánh bạc dưới hình thức chơi bài 3 cây được thua bằng tiền để thu tiền hồ.

Thời gian chơi thường vào buổi chiều hoặc buổi tối, ngày chơi, ngày nghỉ, không tổ chức hoạt động canh gác, cầm đồ. Cường không tham gia đánh bạc và chơi bạc. Mọi người tự đến nhà Cường chơi. Mỗi con bạc phải nộp cho Cường 100.000 đồng.

Cường đã cho mọi người chơi được 10 lần, trung bình mỗi lần Cường thu tiền hồ từ 500-1.000.000 đồng, tùy thuộc vào lượng người chơi. Quá trình điều tra đã xác định được các  con bạc kể trên đã đến nhà Cường để sát phạt nhau.

Trong đó, Hạ có 2 triệu đồng, chơi 4 ván bị thua còn lại 700.000 đồng; Đoàn Anh Dũng có 3,1 triệu đồng, chơi 3 ván thua 300.000, còn lại 2,8 triệu đồng; Trần Quang Dũng có 3 triệu đồng,chơi bị thua còn 2,7 triệu đồng; Thiêm có 2,2 triệu đồng, chơi bị thua 2 triệu đồng, còn 200.000 đồng; Hương có 2 triệu đồng, chơi 15 ván thắng được 4,6 triệu đồng, tổng số tiền bị thu giữ là 6,6 triệu đồng; Thành có 800.000 đồng, chơi 3 ván chưa rõ thắng thua; Hiển có 14,6 triệu đồng, bỏ ra 600.000 đồng chơi thua hết; Hiền có 1,2 triệu đồng, chơi 1 ván, số tiền còn lại vứt xuống chiếu bạc khi bị công an bắt. Hẳng có 100.000 đồng, chơi chưa rõ thắng thua thì bị công an bắt…

Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Cường 18 tháng tù cho hưởng án treo, nộp bổ sung 10 triệu đồng về tội “Gá bạc” theo khoản 1 điều 249 BLHS.

Các bị cáo Hạ, Đoàn Anh Dũng, Trần Quang Dũng và Nguyễn Văn Thiểm cùng lĩnh 15 tháng cải tạo không giam giữ; bị cáo Hương lĩnh 12 tháng cải tạo không giam giữ, buộc mỗi bị cáo nộp bổ sung từ 3-10 triệu đồng sung quỹ nhà nước. Các bị cáo Hiển, Hiền, Nga nộp phạt mỗi người 10 triệu đồng, do đồng phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 BLHS.

TD

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích
  • Kết quả xsmb hôm nay