Mê “phỏm”, 4 con bạc rủ nhau lĩnh án

20:13 27/09/2017

TAND huyện Tiên Lãng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 4 bị cáo: Nguyễn Văn Doanh, sinh 1975 (có 2 tiền án về tội đánh bạc); Nguyễn Văn Duy, sinh 1979; Vũ Văn Vịnh, sinh 1984; Phạm Văn Thức, sinh 1965, cùng ở Ninh Duy, Khởi Nghĩa, Tiên Lãng, do đồng phạm tội “Đánh bạc”.

Trước đó, vào ngày 15-5-2017, Nguyễn Văn Doanh, Phạm Văn Thức, Nguyễn Văn Duy và Vũ Văn Vịnh là hàng xóm đến nhà ông Phạm Văn Căn, sinh 1960 ở thôn Ninh Duy để chơi. Lúc này, chỉ có Phạm Thị Hoàng Chân là cháu nội ông Căn ở nhà. Khoảng 9h cùng ngày, Doanh, Duy, Vịnh và Thức rủ nhau đánh bạc được thua bằng tiền dưới hình thức đánh phỏm.

Dụng cụ dùng để đánh bạc là bộ bài tú lơ khơ 52 cây có sẵn tại nhà ông Căn. Những người đánh bạc thống nhất ai ù thì bỏ ra 10.000 đồng để trên chiếu bạc, sau khi kết thúc việc đánh bạc sẽ trả cho chủ nhà.

Trước khi đánh bạc, Duy có 7.000.000 đồng, Doanh có 1.660.000 đồng, Vịnh có 1.350.000 đồng, Thức có 700.000 đồng.  Cả nhóm đánh bạc đến 9h30 cùng ngày, thì bị CAH Tiên Lãng phát hiện bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc một bộ bài tú lơ khơ 52 quân bài và số tiền 10.710.000 đồng các đối tượng dùng đánh bạc (trong đó, Duy có 6.950.000 đồng, của Doanh có 1.590.000 đồng, của Vịnh có 1.460.000 đồng và của Thức có 710.000 đồng).

Tại cơ quan điều tra, cũng như trước vành móng ngựa, các bị cáo đã thành khản khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Văn Doanh 15 tháng tù; Nguyễn Văn Duy 9 tháng tù cho hưởng án treo; Vũ Văn Vịnh 15 tháng cải tạo không giam giữ; Phạm Văn Thức 12 tháng cải tạo không giam giữ, do đồng phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 BLHS.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông