Mít tinh hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá” và “Ngày Thế giới không thuốc lá” 31-5-2022.

17:15 31/05/2022

Sáng ngày 31-5, tại Trường Tiểu học Dư Hàng, quận Lê Chân, UBND quận Lê Chân phối hợp với Sở Y tế tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 và Ngày Thế giới không thuốc lá.

Các đại biểu tham dự lễ mít tinh

Dự Lễ mít tinh có các đồng chí: Lê Khắc Nam – Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố; Trần Quốc Trinh - Phó Giám đốc Sở Y tế; Trần Thu Hương – Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy Lê Chân; Phạm Việt Anh- Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân và hơn 1000 học sinh, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội liên hiệp phụ nữ, hội Cựu chiến binh, tuyên truyền viên của thành phố và quận.

Đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND TP phát biểu khai mạc buổi lễ

Tại lễ mít tinh đồng chí Lê Khắc Nam – Phó chủ tịch UBND, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố nhấn mạnh những tác hại của việc hút thuốc lá đối với môi trường, xã hội và sức khỏe con người. Ngày 31-5 hàng năm được Tổ chức Y tế thế giới lấy làm Ngày Thế giới không thuốc lá và thông điệp “Thuốc lá - mối đe dọa tới môi trường của chúng ta” được chọn làm chủ đề cho Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2022.

Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các Quốc gia thúc đẩy hoạt động nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường sống và nơi làm việc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

Cũng tại lễ mít tinh, đồng chí Phạm Việt Anh- Phó chủ tịch UBND quận Lê Chân đã phát biểu hưởng ứng kêu gọi các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trường học, bệnh viện, tổ chức, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân trên địa bàn quận nâng cao nhận thức về tác hại sử dụng thuốc lá tới môi trường, không hút thuốc lá để hạn chế gây ô nhiễm môi trường sống, nơi làm việc và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.

Để làm được điều đó cần đa dạng các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tác hại của việc hút thuốc lá; đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị; duy trì hiệu quả và nhân rộng các phong trào thi đua, xây dựng mô hình “ Môi trường không khói thuốc lá” tại cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, khách sạn…trên địa bàn.

Diễu hành, tuyên truyền lưu động phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Ngay sau Lễ mít tinh, các lực lượng tham gia diễu hành,  tuyên truyền lưu động trên các trục đường khu vực trung tâm thành phố để truyền thông về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông