Năm 2015, tiếp tục chủ đề Phục hồi kinh tế-Đổi mới mô hình tăng trưởng

17:00 17/11/2014

 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Sáng 14-11, tại trụ sở Văn phòng Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Thành -  Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị Thành ủy lần thứ 17 đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và chủ đề năm 2015.

Năm qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt những kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội đã có chuyển biến rõ nét, 15/16 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt mức kế hoạch đề ra. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng GDP ước tăng 8,53%, cao nhất trong 3 năm trở lại đây. Một số chỉ tiêu khác tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,31%; sản lượng hàng qua cảng tăng 15,04%; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 18,03%. Quốc phòng an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền và vận động nhân dân tiếp tục được đổi mới…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thảo luận những vấn đề hạn chế cần phải giải quyết, cơ bản là: kết quả đạt được khá toàn diện nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của thành phố; mô hình tăng trưởng có chuyển biến nhưng chưa đạt yêu cầu; thu ngân sách trên địa bàn tăng khá nhưng chưa đạt theo dự toán được giao; công tác đấu giá quyền sử dụng đất còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn khó khăn; kết quả giảm nghèo chưa bền vững; tình hình an ninh nông thôn, đô thị còn tiềm ẩn phức tạp… Trong đó, riêng nhiệm vụ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mới có 3 xã cơ bản đạt 19 tiêu chí, không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả tích cực thành phố đạt được trong năm qua, nổi bật là tình hình kinh tế cơ bản ổn định và tiếp tục tăng trưởng; việc thực hiện chủ đề năm “Phục hồi kinh tế - Đổi mới mô hình tăng trưởng” đã có kết quả tốt, công tác an sinh xã hội được tập trung; thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của trung ương… Đồng chí khẳng định, sự chủ động, tích cực trong chỉ đạo, điều hành, kịp thời bổ sung cơ chế, giải pháp thiết thực của UBND TP và chính quyền các cấp trong việc giải quyết khó khăn, tháo gỡ vướng mắc để ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành lưu ý, trong bối cảnh toàn cầu hóa, nhiều vấn đề đặt ra tác động đến sự phát triển, vì vậy cần phải đối mặt với những thách thức và tập trung khắc phục những khó khăn. Trong đó không thể xem nhẹ chất lượng cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Phải tập trung nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở Đảng, chủ động kiểm tra giám sát, giải quyết tận gốc các vụ việc xảy ra. Năm 2015, bám sát các quan điểm của trung ương, đặc biệt là Kết luận 72 của Bộ Chính trị, toàn thành phố quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đề ra.

Hội nghị Thành ủy cũng đã thống nhất tiếp tục thực hiện chủ đề hành động năm 2015 là “Phục hồi kinh tế - đổi mới mô hình tăng trưởng”. 

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích