Nâng cao công tác phối hợp giữa Công an, Quân sự và Biên phòng

09:50 06/12/2022

Sáng ngày 5/12/2022, Đoàn kiểm tra liên ngành Công an thành phố - Quân sự - Biên phòng thành phố kiểm tra toàn diện tình hình, kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của Chính phủ năm 2022 tại quận Lê Chân.

Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Về phía Đoàn kiểm tra có Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP; Thượng tá Phạm Ngọc Tuất – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Công an thành phố; Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Dự và làm việc với Đoàn kiểm tra, về phía quận Lê Chân có đồng chí Phạm Việt Anh - Phó Chủ tịch UBND quận Lê Chân và CBCS Công an quận Lê Chân cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Thượng tá Trần Đình An - Trưởng Công an quận Lê Chân báo cáo tại hội nghị

 Trong những năm qua và năm 2022, Công an – Ban Chỉ huy quân sự quận Lê Chân đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân.

Đặc biệt, trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an quận đã phối hợp với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ các ngày lễ, tết; kịp thời trao đổi các thông tin liên quan đến việc bắt giữ, điều tra và xử lý đối tượng phạm tội. Trong năm qua, Công an quận đã phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức bắt giữ, khởi tố 10 vụ bằng 11 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 4,26 gam heroin; 18,24 gam ma túy tổng hợp; 6 xe máy; 9 ĐTDĐ và hơn 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an và Ban Chỉ huy quân sự quận đã phối hợp hiệu quả với các tổ chức Đoàn thể, UBND các phường Vĩnh Niệm, Kênh Dương tuyên truyền, vận động 38 hộ dân ở Dự án A51 và 11 hộ dân ở Dự án Hoàng Huy Commerce nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công, hạn chế mức thấp nhất việc tổ chức cưỡng chế thu hồi đất…

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của 2 đơn vị từng bước được nâng lên, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; công tác nắm tình hình và trao đổi thông tin được phối hợp chặt chẽ, thường xuyên; giữ vững mối quan hệ quân dân và làm tốt công tác dân vận; chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100 %.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Đào Quang Trường – Phó Giám đốc CATP đánh giá cao sự chuẩn bị , có sự phối hợp trao đổi thông tin giữa 2 đơn vị ở địa phương và sự phối hợp duy trì mô hình camera giám sát an ninh trật tự tuyến đường sắt; mô hình Công an phường kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Lê Chân.

Thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị 2 lực lượng cần tiếp tục kết hợp vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng chống tôi phạm; tranh thủ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh chính trị trên địa bàn quận.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông