Nâng cao công tác tuyên truyền phòng chống ma túy

17:21 27/10/2008

Nội dung

6 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã cai nghiện cho 24.335 lượt người (đạt48,5% so với kế hoạch được giao) độ tuổi chủ yếu từ 18-30

Các học viên Trung tâm GDLĐXH Gia Minh đang chế tác đá mỹ nghệ - Ảnh: PT
Các học viên Trung tâm GDLĐXH Gia Minh đang chế tác đá mỹ nghệ - Ảnh: PT

Ngày 25-10, Liên chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam, Chi hội nhà báo Ban Biên tập phát thanh thanh thiếu nhi phối hợp cùng Trung tâm giáo dục - lao động xã hội Hải Phòng tổ chức hội thảo "Nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền và giao lưu với các điển hình trong hoạt động phòng chống ma tuý".

Theo đánh giá sơ kết của Ban Phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma tuý mại dâm 6 tháng đầu năm 2008, Việt Nam đã cai nghiện cho 24.335 lượt người (đạt 48,5% so với kế hoạch được giao) độ tuổi chủ yếu từ 18-30; trong đó, tại các trung tâm là 21.205 người và tại cộng đồng là 3.130 người.

Từ thực trạng trên, tại cuộc hội thảo, đại diện của nhiều đơn vị, tổ chức đã đưa ra các biện pháp tuyên truyền mới phù hợp với điều kiện tình hình từng địa phương nhằm hạn chế số người nghiện ma túy.

Nhân dịp này, các thành viên tham gia hội thảo còn có buổi giao lưu với các điển hình trong hoạt động phòng chống ma tuý.

PM


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông