Nâng cao hiệu quả phối hợp đảm bảo ANTT giữa CSKV và BVDP

18:35 15/10/2008

Sáng 14-10, quận Ngô Quyền sơ kết 1 năm thực hiện Luật cư trú và Nghịđịnh 38/CP của Chính phủ về BVDP đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thịsố 20/CT-UB của UBND TP về phát động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệunổ, công cụ hỗ trợ, pháo...

Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc -Ảnh: Minh Hải
Trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc -Ảnh: Minh Hải

Thời gian qua, được sự tham mưu, hướng dẫn của công an địa phương, lực lượng bảo vệ dân phố của 13 phường thuộc quận đã chủ động nắm tình hình, tham gia giải quyết ngay tại cơ sở các vụ, việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và cùng công an phường triển khai các biện pháp phòng chống tội phạm...

Từ tháng 7-2007 đến nay, lực lượng BVDP của quận đã nắm và cung cấp cho công an 521 nguồn tin giúp lực lượng công an phường làm tốt công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Lực lượng BVDP cũng đã phối hợp cùng công an phường bắt giữ 113 đối tượng truy nã và trốn thi hành án; vận động 9 đối tượng có lệnh truy nã ra đầu thú; tham gia cảm hóa giáo dục 137 đối tượng hình sự, thường xuyên bố trí cán bộ thường trực tại 972 điểm khai báo tạm trú, tạm vắng.

Lực lượng BVDP cũng tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng địa bàn an toàn về ANTT, vùng trắng về ma túy, khu dân cư văn hóa và các mô hình liên kết về ANTT.

Nhân dịp này, UBND quận Ngô Quyền đã tặng giấy khen cho 26 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ ANTT tại cơ sở.

Cũng tại hội nghị này, UBND quận Ngô Quyền đã triển khai Chỉ thị số 20/CT-UB của UBND TP.


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích