Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự

20:42 23/12/2008

Ngày 22-12, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an đã khai mạc hội nghị công antoàn quốc lần thứ 64. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn TấnDũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Lê Thanh Hải- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và lãnh đạo cácbộ, ngành CAND trên toàn quốc.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ CATW, Bộ trưởng Bộ Công an khai mạc và chủ trì hội nghị.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực đã trình bày bản báo cáo tổng kết công tác công an năm 2008, nhiệm vụ công tác công an năm 2009. Theo đó, năm 2008 trước tình hình thế giới có diễn biến phức tạp, lực lượng CAND đã chủ động nắm tình hình, tham mưu đề xuất Đảng, Chính phủ chỉ đạo giải quyết có hiệu quả nhiều vấn đề mới phát sinh trên lĩnh vực an ninh trật tự trong điều kiện hội nhập quốc tế, góp phần phục vụ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại.

Chúng ta đã giữ được thế chủ động chiến lược, giữ vững ổn định chính trị, kiềm chế được hoạt động của tội phạm, nhất là hoạt động có tổ chức, tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án hình sự cao hơn năm trước, nhất là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đã được quan tâm chỉ đạo sát sao, lực lượng công an đảm bảo trong sạch, vững mạnh, khẳng định được bản lĩnh chính trị, lòng trung thành đối với Đảng, tổ quốc và nhân dân, trình độ chuyên môn nghiệp vụ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu công tác công an năm 2009 là nắm chắc tình hình trong và ngoài nước liên quan đến ANTT, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước chỉ đạo các cấp, các ngành và làm nòng cốt trong việc thực hiện chủ trương, giải pháp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH; phát hiện, xử lý hiệu quả các vấn đề phức tạp nảy sinh ảnh hưởng đến ANTT; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; kiềm chế sự gia tăng các loại tội phạm.

Phấn đấu nâng tỷ lệ điều tra khám phá các vụ phạm tội về TTATXH cao hơn năm 2008, không để bọn tội phạm lộng hành, không để xảy ra đột biến phức tạp TTATXH; kiềm chế làm giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội; góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ giữ vững sự ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình, ổn định, phục vụ hội nhập, phát triển kinh tế xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương và đánh giá cao vai trò tham mưu và nòng cốt của lực lượng CAND trong đảm bảo ANTT góp phần vào thành tích chung của Đảng, toàn dân ta trong năm 2008. Thủ tướng phân tích, làm rõ nhiệm vụ chính trị của cả nước năm 2009 mà lực lượng CAND cần phải thấu suốt để thấy hết thuận lợi và khó khăn phải khắc phục trong công tác ANTT.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an tập trung thực hiện tốt 5 mặt công tác trọng tâm năm 2009 là: nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, làm tốt vai trò tham mưu và nòng cốt thực hiện trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình không để các thế lực lợi dụng chống phá ta dưới mọi hình thức, phải làm thật tốt công tác bảo vệ nội bộ trong tình hình hiện nay và xây dựng lực lượng CAND luôn luôn đáp ứng yêu cầu của tình hình.

Hôm nay, hội nghị tiếp tục làm việc.

PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích