Nâng tỷ trọng đầu tư cho giáo dục mầm non

16:03 22/09/2009

Sáng 18-9, HĐND TP tổ chức hội nghị tham vấn ý kiến nhân dân về việc ban hành và thực hiện nghị quyết về phát triển giáo dục mầm non Hải Phòng đến năm 2015. Phó chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Nghĩa chủ trì hội nghị.

HĐND TP khảo sát thực trạng các trường học mầm non trên địa bàn quận Hải An
HĐND TP khảo sát thực trạng các trường học mầm non trên địa bàn quận Hải An

Hiện nay, toàn thành phố có 252 trường mầm non, trong đó có 73 trường công lập, 160 trường bán công, 2 trường dân lập và 10 trường tư thục. Tổng số trẻ huy động trong các cơ sở giáo dục mầm non tính đến tháng 4-2009 là 81.961 trẻ. Tuy nhiên, ở khu vực nội thành hiện vẫn không đủ trường lớp mầm non đáp ứng nhu cầu cho trẻ đi học. Ở khu vực ngoại thành, mạng lưới trường lớp còn phân tán, nhỏ lẻ; một số điểm trường phải tận dụng các cơ sở cũ không đủ tiêu chuẩn. Điều kiện vật chất như vậy nên mới có 40 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia trong khi yêu cầu đặt ra đến năm 2010, toàn thành phố phải đạt 20% số trường chuẩn quốc gia và năm 2015 là 50%.

Trước thực trạng trên, các đại biểu tham gia hội nghị đề xuất nâng tỷ trọng đầu tư ngân sách cho giáo dục mầm non bảo đảm tối thiểu 12-15% trong tổng kinh phí ngân sách đầu tư cho ngành Giáo dục - Đào tạo. Trước mắt, một số giải pháp cấp bách được kiến nghị là xây mới thay thế 38 phòng học tạm, học nhờ và 2332 phòng học cấp 4 đang xuống cấp. Từ năm 2010, từng bước bổ sung 639 phòng học còn thiếu để giải quyết tình trạng thiếu phòng học hiện nay, đặc biệt là khu vực nội thành Hải Phòng.

NTT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích