Ngày hội đua tài của cán bộ, chiến sỹ CATP

15:43 17/07/2009

Sáng 16-7, mặc dù trời đổ mưa nhưng cuộc tổng duyệt lần cuối chuẩn bịcho ngày hội bắn truyền thống của CATP vẫn diễn ra theođúng kế hoạch với sự tham gia của hơn 200 CBCS. Mọi công tác chuẩn bịcũng đã hoàn tất, hứa hẹn giải năm nay sẽ hấp dẫn hơn nhiều so với 9lần được tổ chức từ năm 1994 đến nay…

Các xạ thủ đang luyện tập chờ ngày khai cuộc - Ảnh PT
Các xạ thủ đang luyện tập chờ ngày khai cuộc - Ảnh PT

15 năm qua, Giải bắn súng quân dụng truyền thống Báo An ninh Hải Phòng thực sự đã trở thành một động lực rất lớn thúc đẩy CBCS trong toàn lực lượng Công an thành phố thường xuyên say mê luyện tập xạ kích. Qua đó, đã giúp CBCS ngày càng nắm vững các yếu lĩnh cơ bản, sử dụng thành thạo, điêu luyện vũ khí được trang bị, nâng cao sức mạnh chiến đấu, phục vụ đắc lực cho công tác phòng chống tội phạm, vì sự bình yên của nhân dân thành phố.

Qua 9 lần được tổ chức với quy mô ngày càng lớn hơn, công tác chuẩn bị cho các giải cũng đã đúc kết được nhiều kinh nghiệm để đi vào nề nếp, quy củ, tuyệt đối an toàn, đồng thời tạo điều kiện tốt nhất cho các xạ thủ thi đấu đạt thành tích năm sau cao hơn năm trước. Đây cũng là giải truyền thống luôn được Bộ Công an, UBND thành phố cùng các ngành chắc năng ghi nhận cả về quy mô và chất lượng chuyên môn.

Qua những lần tổ chức từ năm 1994 đến nay, CATP đã tuyển chọn được hàng trăm lượt xạ thủ vào đội tuyển để tiếp tục luyện tập nâng cao trình độ, tham gia và giành nhiều thành tích cao tại các giải bắn súng do Bộ Công an tổ chức. Tiêu biểu trong số này gồm những xạ thủ như: thượng tá Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng phòng PA21 (nhất nội dung lãnh đạo giải bắn súng quân dụng Báo ANHP năm 2005, HCV giải bắn súng Công an toàn quốc năm 2007, thành viên đội tuyển bắn súng Bộ Công an); thượng tá Phạm Nhẫn - Phó trưởng phòng PB11 (vô địch giải xạ thủ an ninh toàn quốc năm 2006, HCV giải đồng đội giải bắn súng Công an toàn quốc năm 2007); thượng tá Nguyễn Văn Cát - Trưởng phòng PX28 (2 lần nhất, 2 lần nhì nội dung lãnh đạo giải bắn súng quân dụng Báo ANHP, HCB giải bắn súng công an toàn quốc năm 2003); trung tá Nguyễn Thị Yểng - cán bộ Công an quận Ngô Quyền (3 lần nhất, 1 lần nhì cá nhân nữ giải bắn súng quân dụng Báo ANHP, HCV - HCB - HCĐ giải bắn súng công an toàn quốc) và đại úy Nguyễn Phương Hà - cán bộ CA -Q Lê Chân (nhất cá nhân nữ giải bắn súng quân dụng Báo ANHP năm 1999, phá kỷ lục quốc gia tại giải bắn súng công an toàn quốc năm 2000).

Bên cạnh đó, cũng phải kể tới các xạ thủ xuất sắc khác như: Mai Xuân Chấn (PA18), Đặng Bá Cường (PA38), Nguyễn Hữu Cầu (PH12), Phạm Mạnh Hùng (Công an quận Đồ Sơn), Vũ Văn Đông (Công an huyện An Dương), Phạm Thị Thủy (Công an quận Hải An).

Về thành tích toàn đoàn của các đơn vị qua 9 lần được tổ chức thì Phòng PC22 hiện đang dẫn đầu với 5 lần nhất giành giải nhất, 1 lần giải nhì; tiếp đến là Phòng PC15 với 2 lần giành giải nhất, 1 lần giải nhì, 1 lần giải ba và Công an quận Lê Chân cùng Phòng PA35 mỗi đơn vị 1 lần giành giải nhất (trong đó riêng Công an quận Lê Chân còn 3 lần xếp thứ 3 toàn đoàn). Ở nội dung đồng đội nam: Công an huyện Kiến Thụy hiện cũng đang chiếm ưu thế áp đảo với 4 lần giành giải nhất, 2 giải lần giải nhì; còn lại các đơn vị gồm Công an quận Lê Chân, Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Hồng Bàng, Công an huyện An Dương và Phòng PA35 đều một lần giành giải nhất.

Ở nội dung đồng đội nữ: Phòng PC22 hiện đang giữ kỷ lục với 3 lần giành giải nhất, 2 lần giải nhì, 2 lần giải ba; xếp sau là Công an huyện Hải An với 2 lần giành giải nhất; còn lại các đơn vị gồm Phòng PC35, Phòng PV27, Công an quận Lê Chân và Công an quận Ngô Quyền đều 1 lần giành giải nhất… Trong khi đó, nếu như ở nội dung cá nhân nữ đã xuất hiện “nhà vô địch tuyệt đối” Nguyễn Thị Yểng, thì ở nội dung cá nhân nam luôn là sự so tài rất gay cấn khi ngôi “quán quân” luôn có chủ nhân mới qua 9 lần giải, tức chưa có xạ thủ nào bảo vệ được thành tích tốt nhất của mình.

Giải bắn súng ngắn quân dụng truyền thống Báo An ninh Hải Phòng năm 2009 được Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện tập luyện và cơ sở vật chất chắc chắn, với truyền thống cùng thành tích chung đã đạt được qua 9 giải trước cùng sự chuẩn bị chu đáo từ nhiều tháng nay của Ban tổ chức và các đơn vị, hội bắn lần thứ X sẽ diễn ra an toàn và có chất lượng chuyên môn cao nhất từ trước tới nay.

Trong đó, ngoài thành tích đã được ghi nhận của các cá nhân, đơn vị như đã nêu trên thì giải năm nay cũng “tiềm ẩn” sẽ có nhiều bất ngờ thú vị khi gần đây đã xuất hiện một số xạ thủ trẻ nhiều tiềm năng, như thiếu úy Nguyễn Tiến Thành - Công an quận Dương Kinh, trung úy Lại Thị Hải Duyên - Phòng PX15 và binh nhất Vũ Duy Hoàng - người vừa đạt điểm tối đa qua kiểm tra bắn đạn thật năm 2009 của CATP…

Báo An ninh Hải Phòng sẽ trao gần 20 triệu đồng tiền thưởng cho các đơn vị và cá nhân đạt thành tích cao.


THẾ HÙNG


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông