Nghịch tử dùng gạch ném liên tiếp vào mẹ

09:51 08/06/2023

Mâu thuẫn với mẹ, Nguyễn Văn Biên đã dùng gạch ném 4 nhát vào vùng đầu, mặt làm bà L. bị thương nặng, giảm 37% sức khoẻ.

 

Bị cáo Nguyễn Văn Biên tại phiên tòa

Ngày 22-5-2023, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên phạt Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1989, trú tại thôn Đình Trà Sơn, Kênh Giang, Thủy Nguyên, Hải Phòng) 15 năm tù về tội Giết người.

Theo hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, khoảng 12h30, ngày 20-9-2022, sau khi uống rượu ăn cơm xong, Nguyễn Văn Biên điều khiển xe máy đến nhà ông nội Biên, ở thôn Đình Trà Sơn, Kênh Giang, Thuỷ Nguyên, Hải Phòng để tìm bà Vũ Thị L. (mẹ đẻ của Biên).

Khi thấy bà L. đang làm cỏ trong vườn, Biên bảo bà L. về trông nhà để Biên đi làm nhưng bà L. không về nên giữa hai mẹ con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Bực tức, Biên điều khiển xe máy đi về xưởng cơ khí của Biên ở gần nhà lấy 1 can nhựa loại 10 lít bên trong có chứa khoảng 3 lít dầu rồi quay lại nhà ông nội. Khi cách bà L. khoảng 3m, Biên dựng xe và lấy can dầu đi gần vào giơ lên dọa chửi: “Bà không về tôi đốt chết bà bây giờ” nhưng bà L. không nghe mà mắng đuổi Biên về.

Sẵn có “hơi men” trong người, Biên đặt can dầu xuống đất và tiến vào cách bà L. khoảng 2m, tay nhặt 1 viên gạch ở đống gạch ngay cổng vườn ném trúng vào đầu bà L..

Nghe tiếng bà L. kêu lên, cô ruột Biên đang ở trong nhà chạy ra túm tay Biên kéo lại can ngăn nhưng Biên vẫn tiếp tục nhặt tiếp viên gạch ném trúng vào mặt bên trái làm bà L. ngã nằm nghiêng ra đất.

Không dừng lại ở đó, mặc cho sự can ngăn của cô mình, Biên vẫn tiếp tục nhặt 2 viên gạch nữa, giơ qua vai trái của cô ruột (đang đứng giữa Biên và bà L. để can ngăn) ném liên tiếp vào mặt bà L..

Thấy vậy, cô của Biên liền hô hoán mọi người xung quanh đến khống chế, bắt giữ Biên giao cho Cơ quan chức năng xử lý.

CẨM TÚ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích