17:03 05/03/2014
Chiều 4-3, đoàn công tác thành phố do đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Trưởng ban chỉ đạo tổng kết 30 năm đổi mới Thành ủy dẫn đầu có buổi làm việc với Viện Tài nguyên và Môi trường biển, khảo sát chuẩn bị tổng kết 30 năm đổi mới. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP; Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP; Nguyễn Hữu Doãn - Trưởng ban tuyên giáo Thành ủy… Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo viện và trao đổi của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những thành tựu của viện trong 30 năm đổi mới. Nổi bật trong 10 năm trở lại đây, đã chủ trì thực hiện 168 đề tài khoa học trong nước và 38 đề tài hợp tác quốc tế, đóng góp quan trọng trong phát triển hệ thống cảng biển như nghiên cứu sa bồi, giải pháp chống xói lở bờ biển; xây dựng cơ sở khoa học cho hệ thống 15 khu bảo tồn trong phạm vi cả nước; lưu giữ hơn 30 nghìn tiêu bản mẫu vật tĩnh về sinh vật biển… Đồng chí Nguyễn Văn Thành ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các nhà khoa học, từ thực tiễn hoạt động nghiên cứu đã phân tích rõ hơn về tình trạng tài nguyên môi trường biển của thành phố và cả nước. Đồng chí cho rằng, kết quả nghiên cứu tài nguyên và môi trường biển liên quan trực tiếp đến đời sống thiết thực của nhân dân, nhất là đối với Hải Phòng. Vì vậy viện cần tiếp tục rà soát, thảo luận toàn diện các vấn đề liên quan, đặc biệt là thực trạng quản lý hoạt động quản lý vùng bờ, vùng nước, phát triển cảng biển, quy hoạch quản lý đất bãi bồi ven biển, không gian biển, vấn đề sa bồi và xói lở cũng như diễn biến môi trường biển… Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, cân đối hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, bảo tồn và sinh kế của cộng đồng, kiên quyết loại bỏ những hạn chế, tìm ra động lực phát triển mới. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành khẳng định: Việt Nam là quốc gia về biển, trong đó Hải Phòng có vị trí chiến lược, nhưng khả năng làm chủ về biển còn hạn chế… Chính vì vậy, quá trình tổng kết của viện sẽ là những ý kiến quý báu, làm cơ sở giúp Thành ủy có những giải pháp cụ thể, đồng thời tham mưu đề xuất với trung ương hoạch định chiến lược, quy hoạch và khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển. Đồng chí yêu cầu các ban ngành thành phố, tham mưu về đổi mới cơ chế quản lý, khuyến khích tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia nghiên cứu những lĩnh vực riêng của Hải Phòng, không chỉ đóng góp với trung ương mà còn rất thiết thực với Hải Phòng… Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo viện tiếp tục bám sát quan điểm của Đảng về khoa học công nghệ, tập trung xây dựng đội ngũ nhà khoa học chất lượng, lấy kết quả nghiên cứu làm then chốt, xác định tính tổng hợp của toàn ngành, hướng mạnh về tư duy nhận thức, gắn kết với thực tiễn cơ sở xã hội, phục vụ hiệu quả phát triển bền vững kinh tế biển. LMT |
15:06 22/06/2025
Chuyên mục Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quy định về Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn
Chiến công mới của Văn phòng Cơ quan CSĐT – CATP: 6 ngày, bắt 8 đối tượng truy nã nguy hiểm
Chuyên mục Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở: Quy định về Hội nghị định kỳ của cộng đồng dân cư
Gala Âm nhạc “Vinh quang CAND Việt Nam” đến thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 6/2025
Hàng nghìn khán giả cùng hòa ca bài hát "Bến Cảng quê hương tôi"
Pháo hoa rực rỡ bầu trời thành phố Cảng dịp kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Người dân đất Cảng hào hứng xem lễ duyệt đội ngũ, diều hành lễ kỉ niệm 70 năm giải phóng Hải Phòng
Góp ý nội dung dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 trên ứng dụng VNeID
Vườn nho Hạ đen 800 gốc: Điểm du lịch sinh thái hút khách tại Hải Phòng
Người dân nô nức ngắm pháo hoa chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Hải Phòng
Hàng vạn khán giả hòa mình vào không khí Lễ Kỷ niệm 70 năm Hải Phòng giải phóng
Xe khách tuyến Hải Phòng – TP. Hồ Chí Minh bị nạn làm 11 người thương vong
Công an phường Vạn Mỹ tập trung đảm bảo TTATGT, trật tự công cộng, trật tự đường hè