Người thủ lĩnh đoàn năng động, sáng tạo

12:12 24/04/2018

Năm 2007, vừa tốt nghiệp Học viện CSND, người chiến sỹ trẻ Phạm Tiến Quang được điều động về công tác tại Công an phường Cát Dài, quận Lê Chân.

Đến cuối năm 2007, đồng chí được điều chuyển về Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - CAQ, sau đó giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an quận Lê Chân. Dù ở bất cứ vị trí công tác nào, đồng chí luôn phấn đấu hết mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được đồng nghiệp và nhân dân yêu mến. Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, đồng chí luôn xung kích, đi đầu trong những nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm, cùng tập thể đơn vị đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Tháng 2-2012, Đại úy Phạm Tiến Quang được cấp trên giao đảm nhận chức vụ Phó Bí thư Đoàn thanh niên CATP vầ đến tháng 10-2016, đồng chí được Giám đốc CATP, Đoàn cấp trên, ĐVTN CATP tin tưởng giao giữ trọng trách, Bí thư Đoàn thanh niên.

Hiểu rõ muốn phong trào Đoàn phát triển, người cán bộ Đoàn phải thực sự yêu, gắn bó và gương mẫu, tiên phong trong từng hoạt động, dù là nhỏ nhất, chính vì thế, đồng chí luôn trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi, đề ra nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Chính vì vậy, đồng chí không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn, kinh nghiệm công tác.

Quá trình công tác, luôn bám sát ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Giám đốc CATP, chương trình, kế hoạch của Đoàn cấp trên tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP thực hiện có hiệu quả các mặt nội dung công tác Đoàn và phong trào thanh niên của CATP, tạo sức lan tỏa đến tất cả tuổi trẻ CATP.

Đặc biệt, đồng chí đã chủ động cùng Ban Chấp hành xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 42/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”; sơ kết giai đoạn 2013 - 2015 và triển khai giai đoạn 2016 - 2018 phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, triển khai tốt kế hoạch tổ chức đối thoại hằng năm giữa cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị với đoàn viên thanh niên trong lực lượng CAHP; phát động các phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả NQ 09/CP và Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, NQ liên tịch giữa BCA - TW Đoàn về phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự ATGT; phong trào “xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp", các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh -  CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

Những hoạt động của tuổi trẻ CATp dần đi vào thực tế, có chiều sâu hơn. Các cấp bộ đoàn đã tích cực thi đua trong công tác, chiến đấu, chủ động nghiên cứu, đăng ký các công trình thanh niên, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, với mong muốn xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAHP thân thiện, hết mình vì cộng động, Đại úy Phạm Tiến Quang cùng BCH ĐTN đã tham mưu giúp Đảng ủy, Giám đốc CATP triển khai tổ chức, tham gia có hiệu quả các nội dung của chương trình “Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thông mới”, Đề án“Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2016”…

5 năm, ĐTN CATP đã vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa 7 nhà tình nghĩa, nhà đền ơn đáp nghĩa; ủng hộ kinh phí hỗ trợ xây dựng đường nội đồng, đường điện nông thôn; trao con giống và kinh phí hỗ trợ chăn nuôi cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo; phối hợp với ĐTN các cấp tổ chức 9 Chương trình hoạt động tình nguyện, khám bệnh tình nghĩa tại tỉnh biên giới và hải đảo với tổng số thuốc cấp miễn phí, quà tặng cho hàng nghìn lượt người và trị giá trên 400.000.000 đồng…

Sự tận tâm của người thủ lĩnh Đoàn thanh niên CATP đã được các cấp ghi nhận, biểu dương, khen thưởng. 5 năm liền, Đại úy Phạm Tiến Quang được lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ đơn vị suy tôn là Chiến sĩ thi đua cơ sở; Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu năm 2016”; Giám đốc CATP trao tặng Giải thưởng “Gương mặt trẻ CAHP xuất sắc tiêu biểu năm 2014”; Thành ủy Hải Phòng biểu dương là “Điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành phố Hải Phòng năm 2014”, “điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2010 - 2015”; Tổng cục Chính trị CAND biểu dương là một trong 60 cán bộ Đoàn tiêu biểu trong công tác Đoàn và Phong trào thanh niên CAND giai đoạn 2011 - 2015.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông