Nguy cơ lây nhiễm virus Ebola vào Việt Nam rất thấp

17:16 13/08/2014

 

Nhân viên y tế sân bay ngồi theo dõi thân nhiệt hành khách đến Tân Sơn Nhất
Nhân viên y tế sân bay ngồi theo dõi thân nhiệt hành khách đến Tân Sơn Nhất

Ông Masaya Kato, Chuyên gia Bệnh truyền nhiễm của WHO nhận định như vậy tại cuộc họp báo của Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế) sáng 12-8 nhằm thông báo diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh do virus Ebola trên thế giới.

Theo đó, tính đến ngày 12-8, đã ghi nhận tổng cộng 1.848 trường hợp mắc, trong đó có 1.013 trường hợp tử vong. Số trường hợp mắc và tử vong do virus tại 4 nước vùng Tây Phi gồm Guinea, Liberia, Nigeria và Sierra này liên tục gia tăng.

Hiện bệnh do virus Ebola vẫn chưa có vaccine phòng bệnh hay phương pháp điều trị đặc hiệu. Tuy nhiên bệnh dịch có thể được không chế nếu phát hiện sớm, cách ly bệnh nhân, theo dõi và giám sát người tiếp xúc gần với người mắc bệnh và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

Để chủ động đối phó với dịch bệnh do virus Ebola, Bộ Y tế đã chủ động thường xuyên cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch trên thế giới, chủ động cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng và đăng tải thông tin trên website của Bộ Y tế và Cục Y tế dự phòng.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin Việt Nam đã có 1 trường hợp bị nhiễm virus Ebola và đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được lan truyền nhanh chóng trên mạng, gây xôn xao dư luận, PGS TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng khẳng định: Những thông tin trên hoàn toàn không chính xác gây hoang mang trong cộng đồng. TS Trần Đắc Phu khẳng định: cho đến thời điểm này (tức ngày 12-8), Việt Nam vẫn chưa phát hiện trường hợp nào mắc bệnh do virus Ebola. Tuy nhiên nguy cơ lây lan dịch bệnh thông qua các đối tượng là khách du lịch, người làm việc, học tập và lao động nhật cảnh trở về từ khu vực châu Phi là hoàn toàn có thể.

Theo TS Trần Đắc Phu, Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan khác tăng cường giám sát chặt chẽ các khách nhập cảnh tại cửa khẩu và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Ebola để có các phương án và biện pháp cách ly y tế kịp thời tránh lây lan dịch bệnh. Đặc biệt, Bộ Y tế cũng đã tích cực phối hợp với  WHO để cập nhật và cung cấp thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh cho các cơ quan thông tấn báo chí để chủ động tuyên truyền cho người dân bình tĩnh, không hoang mang và chủ động có các biện pháp phòng chống theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Tại cuộc họp báo, ông Masaya Kato, chuyên gia Bệnh truyền nhiễm của WHO nhận định, thực tế cho thấy nguy cơ lây nhiễm virus Ebola vào Việt Nam rất thấp. Ông Masaya Kato phân tích, bệnh Ebola lây truyền thông qua tiếp xúc trực tiếp, gián tiếp với người, động vật nhiễm virus nhưng đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm Ebola, vì vậy, nguy cơ lây nhiễm lan tràn thấp. Bên cạnh đó, ông cũng đánh giá cao việc Chính phủ và Bộ Y tế Việt Nam đã có những phương án và kế hoạch hành động thật cụ thể để phòng tránh bệnh rất tốt.

Theo VOV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông