Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn cử tri Hải Phòng

18:03 14/04/2016

 

Nguyên Thủ tướng với các cử tri Hải Phòng
Nguyên Thủ tướng với các cử tri Hải Phòng

Chiều 13-4, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, ĐBQH TP Hải Phòng cùng Đoàn ĐBQH Hải Phòng dự hội nghị tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII.

Cùng dự về phía trung ương có các đồng chí: thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Văn Tùng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Về phía TP Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hải Phòng; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch MTTQ TP; các đồng chí Phó chủ tịch UBND TP; thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, Ủy viên BTV Thành ủy, Giám đốc CATP; các vị ĐBQH TP Hải Phòng các khoá XII, XIII; đại diện lãnh đạo các ban ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố và đại diện cử tri thành phố.

Tại hội nghị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điểm lại những thành tựu nổi bật của Chính phủ trong 2 nhiệm kỳ vừa qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song Chính phủ đã đoàn kết nhất trí, chung sức chung lòng, đề cao trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, quyết liệt hành động vì sự phát triển của đất nước, được Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn cử tri Hải Phòng và chúc mừng những kết quả, thành tích nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của TP Hải Phòng trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2015, với tốc độ tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu cao hơn bình quân chung của cả nước, trong đó nhiều công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn thành phố như: Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, tuyến cao tốc Hải Phòng - Hà Nội và sắp tới là tuyến QL10 mở rộng, tuyến đường cao tốc ven biển, nối các tỉnh miền duyên hải đã và đang góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo của TP Hải Phòng và vùng lân cận.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ mong muốn và tin tưởng, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, khai thác mạnh mẽ tiềm năng, lợi thế, có những bước phát triển to lớn hơn nữa trên các mặt kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bảo đảm an sinh xã hội, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố bày tỏ cảm ơn sâu sắc sự quan tâm, chỉ đạo, những tình cảm chân thành gắn bó và sâu đậm nghĩa tình của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối với sự nghiệp phát triển của thành phố trong những năm qua, đồng thời hứa với nguyên Thủ tướng, Hải Phòng sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, đưa thành phố phát triển lên tầm cao mới, theo tinh thần Nghị quyết 32 và Kết luận số 72 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ. 

* Trước đó, sáng 13-4, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn công tác đã đi thăm, làm việc tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; Khu công nghiệp Tràng Duệ; dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích đền, chùa Tràng Kênh (Minh Đức, Thủy Nguyên); thăm Cty Xi măng Vicem Hải Phòng.

THẾ KHOA


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông