Nhân dân phối hợp cùng Công an phường bắt trộm

22:41 27/07/2014

 

Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn trật tự đường hè
Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng giữ gìn trật tự đường hè

Đồng Quốc Bình (Ngô Quyền) là một trong những phường có mật độ dân số cao nhất thành phố với gần 60 dãy nhà tập thể, 10 trường học cùng hơn chục CQDN đứng chân… Để giữ vững ANTT trên địa bàn, trong nhiều năm qua, được sự tham mưu tích cực, hiệu quả của công an phường, cấp ủy, chính quyền địa phương đã lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể kiên trì phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều cách làm hay, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn cùng tham gia, thực hiện.

Qua khảo sát, Công an phường nhận thấy nguyên nhân chính gây ra tình trạng ùn tắc giao thông trên tuyến đường Nguyễn Bình là do ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân còn hạn chế, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán diễn ra phổ biến khiến người đi bộ phải tràn xuống lòng đường gây ùn tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ đó, Công an phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường xây dựng mô hình “lòng đường an toàn, trên hè gọn gàng”, huy động các tổ chức đoàn thể cùng tham gia. Sau một thời gian triển khai, mô hình đã phát huy hiệu quả, tình trạng ùn tắc giao thông, mất TTCC và VSMT đã giảm hẳn.

Cũng xuất phát từ đặc thù của địa phương với trên 20 nghìn học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, công nhân thường xuyên lưu trú, phường Đồng Quốc Bình đã chủ động phối hợp với các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn triển khai xây dựng mô hình “cơ quan doanh nghiệp - trường học an toàn về ANTT”. Với vai trò nòng cốt, Công an phường thường xuyên phối hợp với các Ban bảo vệ dân phố và các tổ bảo vệ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị, trường học tăng cường nắm tình hình, tuần tra kiểm soát, phòng chống tội phạm, TNXH, giữ gìn ANTT trên địa bàn. Mới đây nhất là vào ngày 19-6-2014, phường Đồng Quốc Bình triển khai mô hình “vọng gác nhân dân”, qua đó tạo thế trận an ninh nhân dân trong phong trào phòng chống tội phạm.

Từ các mô hình tự quản về ANTT, Công an phường Đồng Quốc Bình đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANCT-TTATXH. Qua hòm thư tố giác tội phạm và công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, Công an phường đã phát hiện và xử lý nhiều vụ phạm pháp. Điển hình, rạng sáng 30-5, tổ tuần tra Công an phường phối hợp cùng Ban bảo vệ dân phố tuần tra, phát hiện Phạm Hồng Đức, sinh 1965, ở 27 Đông Hải, phường Đằng Giang và Quán Văn Ánh, sinh 1960, ở 16 tầng 3 D11 Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, đi xe máy Wave BKS: 18F5-5420 đang chở theo một số đồ vật chúng trộm cắp được trên địa bàn phường Đằng Giang như máy hàn, dây điện, kìm hàn... Khi tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra thì Ánh ngồi phía sau nhảy ra khỏi xe bỏ chạy. Tổ công tác nhanh chóng truy bắt các đối tượng đưa về trụ sở Công an phường xử lý.

Trước đó, vào sáng 18-3, tổ công tác của Công an phường và bảo vệ Trường đại học Hàng Hải phát hiện Trần Trọng Khôi, sinh 1972, 22B/309 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, đã phá khóa, trộm cắp xe máy Nouvo LX, BKS: 16R8-2111 của anh Phan Anh Tuấn, sinh 1991, là cán bộ Trường ĐHHH, nên nhanh chóng khống chế và bắt gọn đối tượng để xử lý. Và mới nhất là 23h50 ngày 6-6, quần chúng nhân dân đã phối hợp cùng công an bắt giữ Lưu Mạnh Hải, sinh 1968, ở 4D58 Đồng Quốc Bình, khi hắn đang trộm cắp tài sản của gia đình anh Nguyễn Hữu Hải, sinh 1967, ở 12D58 Đồng Quốc Bình.

Có thể nói, các mô hình tự quản trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” mà phường Đồng Quốc Bình xây dựng đã đem lại hiệu quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng trong giữ gìn ANTT trên địa bàn.

Bảo Nguyên


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông