19:48 21/12/2023
“Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp” hay “Vô vi khoa học huyền bí Phật pháp” du nhập vào Việt Nam hình thành và phát triển vào những năm 1971 do một nhóm thương gia, công chức cũ, đứng đầu là ông Lương Sỹ Hằng (Quy Nhơn, Bình Định) và nhiều người khác khởi xướng, tập trung nhiều ở các tỉnh Long An, Bình Thuận, Vĩnh Long.
“Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp” không có giáo lý, giáo luật, kinh sách riêng mà chủ yếu dựa vào kinh sách, giáo lý Phật giáo, được tuyên truyền, lôi kéo người tham gia thông qua các hoạt động du lịch, tổ chức ca nhạc, từ thiện với hình thức tu tập là ngồi thiền công phu theo trường phái vô vi ở nước ngoài, chỉ uống nước, ăn rau, không ăn cơm và cạo trọc đầu.
Tại tỉnh Long An, qua tin báo của người dân, ngày 1/11/2018, các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nhà vợ chồng anh Lê Dũng Tâm (1987) và Tô Thuỵ Hằng (1978) thì phát hiện một người phụ nữ là mẹ ruột anh Tâm bị trói tay, chân, đầu bị trùm kín bằng vải màn và băng keo, có cây đinh sắt đâm vào đầu, tình hình sức khoẻ nguy kịch do tham gia tà đạo “Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp”.
Từ năm 2014 đến nay, tổ chức “Vô vi khoa học huyền bí Phật pháp” do một số cốt cán cầm đầu như Nguyễn Giang Công, Cao Phước Tôn - tỉnh Tiền Giang và Trần Lan Châu - Việt kiều Mỹ tổ chức hoạt động “Hội trại sống chung” tại khu du lịch Đồi Sứ, huyện Hàm Thuận Nam, khách sạn Hòn Ngọc, thành phố Phan Thiết cho hàng trăm người ở các tỉnh với mục đích bàn bạc chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội Vô vi quốc tế Việt Nam. Hiện số lượng người tin theo khoảng 200 người, chủ yếu là nông dân.
Đề nghị các tổ chức chính trị xã hội và Nhân dân cần nhận diện rõ bản chất hoạt động của tổ chức “Vô vi khoa học huyền bí Phật pháp” để không tin, không tham gia, kịp thời thông báo với chính quyền nếu phát hiện tổ chức này hoạt động ở địa phương và cùng phối hợp tham gia đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức trên.
Kim Anh
14:57 16/05/2024
20:31 14/05/2024
Về đơn kiến nghị của ông Lê Văn Niên, ở xã Thủy Đường (Thủy Nguyên)
Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (Trung tâm CS113): Kịp thời giải cứu người tự tử tại cầu Bính
Lôi cuốn, hấp dẫn các tiết mục rối tại Liên hoan múa rối Hải Phòng mở rộng
Màn bắn pháo hoa tầm cao mãn nhãn tại đêm hội "Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản"
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Công an thành phố đảm bảo tuyệt đối an toàn trong đêm hội “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”
Hưởng ứng Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2024: Những con đường khoác “áo mới” đón tháng 5 lịch sử
Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Hành trình ‘‘Vì biển đảo quê hương’’