Nhắn tin “Tri ân liệt sĩ”

21:42 08/07/2018

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947*27-7-2018), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400 tổ chức phát động Chương trình nhắn tin “Tri ân liệt sĩ” để đồng bào và chiến sỹ cả nước tiếp tục thể hiện đạo lí “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Toàn bộ số tiền qua nhắn tin được sử dụng vào giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa cho các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian phát động chương trình từ ngày 12-6 đến ngày 10-8-2018. Cú pháp: Soạn TALS, gửi 1405, số tiền là 20.000 đồng/tin nhắn. Hưởng ứng chương trình này, từ trung tuần tháng 6-2018 đến nay, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phổ biến, tuyên truyền và vận động toàn thể cán bộ, chiến sỹ tích cực nhắn tin ủng hộ chương trình.

Được biết, hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sỹ Việt Nam, những năm qua, để có được nguồn kinh phí cho các hoạt động tri ân liệt sĩ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp huy động nguồn lực của toàn xã hội đóng góp cho công tác đền ơn đáp nghĩa.

Trong đó, có hình thức vận động các thuê bao viễn thông trên cả nước nhắn tin ủng hộ qua số 1405.  Năm 2017, toàn Hội đã tặng 71 nhà tình nghĩa, 189 sổ tiết kiệm, 5 suất học bổng 7.657 suất quà, 110 xe lăn, 24 tấn gạo, 500 bộ quần áo.. . tới các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng nhân các ngày lễ lớn của dân tộc. Kinh phí hỗ trợ gia đình liệt sỹ có hoàn cảnh khó khăn trên 10 tỷ đồng.

Về hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, Hội đã trực tiếp thu thập và gửi đi giám định ADN 90 mẫu sinh phẩm liệt sỹ tại các nghĩa trang Đường 9, Khe Sanh (Quảng Trị) và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sỹ ở trên 60 tỉnh, thành phố, nâng tổng số mẫu gửi giám định ADN lên gần 800; kết quả đúng đạt trên 70%.

HOÀNG TÂN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông