Nhanh chóng điều chỉnh, tái cơ cấu nền kinh tế một cách hợp lý

15:32 28/05/2010

Sáng 27-5, Quốc hội làm việc tại hội trường dưới sự điều khiển của Phóchủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên, cho ý kiến vào Báo cáo đánh giá bổsung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triểnkinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009, tình hình triển khaithực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nướcnăm 2010 trong những tháng đầu năm.

Đại biểu Trần Ngọc Vinh
Đại biểu Trần Ngọc Vinh

Báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Uỷ ban kinh tế - xã hội Quốc hội cho thấy, năm 2009, GDP tăng 5%, thu ngân sách vượt hơn 50 nghìn tỷ, chính sách tiền tệ xuất khẩu đã được điều hành linh hoạt. Những chính sách Chính phủ thực hiện từ cuối năm 2009 đã đem lại sự ổn định hơn cho nền kinh tế nước ta, tăng trưởng 5,32%, thâm hụt ngân sách giảm, việc thực hiện các gói kích cầu đã tác động tích cực đến nền kinh tế và an sinh xã hội…

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại, và hạn chế đó là trong 8 chỉ tiêu không đạt thì rơi vào vấn đề xã hội và liên quan trực tiếp đến chất lượng chính sách của người dân, ảnh hưởng không nhỏ đến sự ổn định của xã hội như: chỉ tiêu giải quyết việc làm, đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài, tỷ lệ hộ nghèo, chỉ tiêu người dân được sử dụng nước sạch môi trường và một số vấn đề khác…

Điều đó cho thấy giữa phát triển kinh tế và công tác xã hội là chưa hài hoa. Đa số đại biểu đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2009, tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2010.   

Theo đại biểu Trần Ngọc Vinh - Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, báo cáo cần đánh giá rõ hơn, cụ thể hơn về nguyên nhân nhập siêu, nhất là trong quản lý điều hành, chỉ số tiêu dùng còn chưa ổn định, tỷ giá ngoại tệ, quản lý thị trường cũng điều hành chưa tốt. Đặc biệt tại sao hệ số ICO có xu hướng tăng lên nhanh chóng? Cụ thể năm 2007 là 5,2%; năm 2008 là 6,6% và năm 2009 đã tăng lên hơn 8%, như vậy cho thấy, hiệu quả đầu tư không cao trong một thời gian dài, chưa tìm được giải pháp cụ thể để kiềm chế. Để đạt được một số chỉ tiêu chủ yếu của Quốc hội đề ra trong năm 2010 như: tăng trưởng GDP 6,5%, lạm phát 7%, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội khoảng 41% GDP, tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, giảm tỷ lệ nghèo xuống dưới 10%.

Theo đại biểu Vinh, trước tiên Chính phủ cần nhanh chóng điều chỉnh, tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách hợp lý nhất. Bên cạnh đó, chiến lược biển đã được Đảng, Nhà nước khẳng định là vô cùng quan trọng nhưng trong Báo cáo của Chính phủ chưa đề cập và phân tích sâu sắc giữa phát triển kinh tế biển gắn với quốc phòng an ninh. Do vậy, Chính phủ cần ưu tiên ngân sách cho biển đảo, trong đó, đầu tư và triển khai nhanh các dự án xây dựng hệ thống cảng biển và nghiên cứu xây dựng Luật khai thác hải sản, tập trung bảo vệ nguồn tài nguyên và môi trường biển vì điều đó ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện chiến lược biển của Đảng và Nhà nước đề ra.

Chính sách nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, nhưng trên thực tế việc quản lý hiệu quả chưa cao, người nông dân còn phàn nàn về nạn hàng giả; phân bón, thuộc trừ sâu, giống cây, con vật nuôi, vật tư nông nghiệp tăng cao; người nông dân khó khăn trong vay vốn ngân hàng; mất điện thường xuyên ảnh hưởng đến sản xuất do đó dẫn đến thu nhập của người nông dân giảm sút; đề nghị Chính phủ có những giải pháp đồng bộ và nghiên cứu thí điểm, nếu được cho xây dựng các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp, những tập đoàn này sẽ giúp nông dân từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm, góp phần bình ổn giá, đảm bảo chất lượng vật tư nông nghiệp. Vấn đề thực hiện cơ chế dân chủ ở cơ sở hiện nay là vấn đề lớn nhưng trong báo cáo đề cập chưa rõ ràng…


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích