Nhiều bất cập về PCCC và CNCH tại các chung cư, nhà tập thể

17:57 24/10/2023

Trong các ngày từ 11/10 đến 20/10/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố do đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn và Đoàn kiểm tra liên ngành Công an thành phố do Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an thành phố làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải….đã tiến hành kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) đối với một số khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, nhà ở nhiều căn hộ có nguy hiểm về cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố.

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường kiểm tra công tác PCCC và CNCH  tại khu tập thể 5 tầng, phường Vạn Mỹ

Theo kế hoạch, 2 đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố và của CATP đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Khu tập thể 5 tầng Vạn Mỹ, Tòa nhà SHB Plaza, Khu chung cư Cái Hòm và Khu chung cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong, thuộc quận Ngô Quyền; các Khu nhà tập thể Phạm Hồng Thái, Khu tập thể 5 tầng Nguyễn Thái Học và Khu nhà tập thể Quán Toan, quận Hồng Bàng; Khu tập thể 5 tầng phường Hồ Nam và phường An Dương, Chung cư 7 tầng phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân; Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Hàng Hải, Đại học Hải Phòng, Khách sạn sinh viên của Trường Đại học quản lý và công nghệ Hải Phòng, Khu nhà ở sinh viên tập trung…

Đây là các khu chung cư, nhà tập thể cao tầng trên địa bàn thành phố. Hiện tại, mỗi khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên có hàng trăm căn hộ với hàng nghìn nhân khẩu sinh sống. Các đoàn kiểm tra đã tiến hành đồng bộ các biện pháp kiểm tra như: kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến lĩnh vực công tác PCCC; lập hồ sơ, theo dõi, quản lý hoạt động PCCC... Đồng thời, kiểm tra thực tế việc niêm yết các nội quy, biển báo PCCC; kiểm tra hệ thống trang bị, bảo trì, bảo dưỡng của hệ thống báo cháy, chữa cháy; các thiết bị PCCC, lối thoát hiểm; hệ thống cung cấp nước; hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở và việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho đội ngũ làm công tác PCCC cơ sở tại các khu chung cư…

Khu tập thể 5 tầng phường Hồ Nam, quận Lê Chân còn tồn tại nhiều “chuồng cọp” tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC.

Kết quả kiểm tra tại Khu chung cư, nhà tập thể và khu tái định cư trên địa bàn quận Ngô Quyền cho thấy, Ban Quản lý các khu chung cư đã chủ động thành lập đội PCCC cơ sở; xây dựng phương án chữa cháy, phương án cứu nạn cứu hộ của cơ sở; ban hành và niêm yết nội quỵ PCCC, tiêu lệnh chữa cháy, biển cấm lửa cấm hút thuốc cũng như các phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống báo cháy tự động, hệ thống các họng nước cơ bản bảo đảm yêu cầu...

Tuy nhiên, đối với Khu chung cư Cái Hòm và Khu chung cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Đoàn kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong công tác PCCC và CNCH cần nhanh chóng khắc phục như: hệ thống đèn chiếu sáng khi xảy ra sự cố còn thiếu; các hệ thống cầu thang thoát nạn còn thông với nhà xe, đồng thời hệ thống cửa chặn khói, ngăn cháy tại cầu thang chưa được đóng kín, các buồng thang, gầm cầu thang tồn tại tình trạng lắp đặt hệ thống điều hòa, kho chứa đồ chung gây mất an toàn cho người dân khi thoát nạn. Việc bố trí khu vực sạc xe điện chưa tách biệt với các khu vực có công năng khác; hệ thống điện của trạm bơm chưa tách biệt...

Tận dụng khoảng không phía sau nhà làm nơi trông giữ xe vi phạm nghiêm trọng an toàn PCCC

Đồng thời, Đoàn kiểm tra liên ngành cũng đưa ra những kiến nghị hoàn thiện công tác bảo đảm PCCC và CNCH cho Ban Quản lý các khu chung cư; yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm đối với việc để hệ thống cửa ngăn cháy tại các cầu thang thoát nạn của Khu chung cư tái định cư lô 27 Lê Hồng Phong bị chèn, không đóng kín.

Tại Khu tập thể 5 tầng phường Hồ Nam, Khu tập thể 5 tầng phường An Dương và Khu chung cư 7 tầng phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân. Đây là các khu tập thể được xây dựng và đưa vào sử dụng từ những năm 70, 80 vì vậy các điều kiện bảo đảm PCCC còn nhiều bất cập, hạn chế, như: Chỉ có một lối thoát nạn duy nhất là cầu thang chính; các cửa sổ đều bị bịt kín bằng rào sắt kiên cố (chuồng cọp), trang thiết bị chữa cháy thiếu đồng bộ…

Cơi nới khu vực gầm cầu thang làm nơi để hoàng hóa, đồ đạc dễ cháy

Trên cơ sở kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra đề nghị quận Lê Chân chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố, chỉ đạo UBND các phường rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, trong đó tập trung vận động Nhân dân tiếp tục mở rộng thông thoáng lối đi, tạo thêm lối thoát hiểm. Bên cạnh đó, cần có biện pháp xử lý tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, yêu cầu người dân không được để hàng hóa, vật dụng, xe cộ... lấn chiếm cầu thang, gây cản trở, mất tác dụng thoát nạn PCCC; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn PCCC; tiếp tục vận động các gia đình trang bị bình chữa cháy; tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn cháy, nổ, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra...

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố do đồng chí Hoàng Minh Cường – Phó Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình thực tế về công tác PCCC&CNCH tại một số công trình nhà cao tầng, nhà tập thể cũ trên địa bàn 2 phường Quán Toan, Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng). Theo báo cáo của UBND quận Hồng Bàng, trên địa bàn quận Hồng Bàng hiện nay có tổng số 24 chung cư, nhà tập thể cũ thuộc các phường: Phan Bội Châu, Hoàng Văn Thụ, Quán Toan do Công ty TNHH MTV Quản lý và kinh doanh nhà Hải Phòng quản lý, tổng diện tích xây dựng 18.478m2, trong đó có 4 chung cư, nhà tập thể được xây dựng từ trước năm 1978 (người Hoa Kiều bàn giao lại trên địa bàn phường Phan Bội Châu); 20 chung cư, nhà tập thể được xây dựng trong giai đoạn năm từ 1978 - 2000 (Quán Toan: 8 công trình; Phan Bội Châu: 11 công trình; Hoàng Văn Thụ: 1 công trình). Các khu nhà chung cư, tập thể cũ có chiều cao công trình từ 3-5 tầng. Đặc biệt trên địa bàn quận có 2 chung cư, nhà tập thể cấp độ B thuộc phường Phan Bội Châu; 10 chung cư, nhà tập thể cấp độ C (Quán Toan: 8 công trình; Phan Bội Châu: 2 công trình) 3 chung cư cấp độ D thuộc phường Phan Bội Châu…

Kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn PCCC tại quận Hồng Bàng

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa và nghe báo cáo của các cơ quan, ban ngành liên quan, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của quận Hồng Bàng với công tác bảo đảm an toàn PCCC thời gian qua. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị quận Hồng Bàng cần chủ động phối hợp với các sở, ngành thành phố, chỉ đạo UBND các phường rà soát, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC, trong đó tập trung vận động Nhân dân tiếp tục tháo dỡ “lồng sắt”, “chuồng cọp”, mở rộng thông thoáng lối đi, tạo thêm lối thoát hiểm.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra lại hệ thống điện dân dụng, hệ thống chống sét tại các chung cư, nhà cao tầng; có biện pháp xử lý tình trạng hàng quán lấn chiếm vỉa hè, gây nguy cơ cản trở lối thoát hiểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an toàn PCCC; tiếp tục vận động các gia đình trang bị bình chữa cháy, tạo lối thoát hiểm thứ hai; tập huấn kiến thức bảo đảm an toàn cháy, nổ, kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra…

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, từ ngày 11/10/2023 đến ngày 20/10/2023, 2 Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND thành phố và Công an thành phố về công tác PCCC&CNCH đã tổng kiểm tra, rà soát toàn diện về công tác PCCC&CNCH đối với một số khu chung cư, nhà tập thể, ký túc xá sinh viên, nhà ở nhiều căn hộ có nguy hiểm về cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố. Căn cứ vào kết quả kiểm tra, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật; kiên quyết đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về PCCC&CNCH. Sau đợt kiểm tra, UBND TP yêu cầu các quận, huyện thống kê danh sách công trình, phân loại các tồn tại theo lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy,...để có các giải pháp an toàn cho người dân. Đồng thời, tổng hợp kết quả kiểm tra gửi về Công an thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông