Nhiều công trình đưa vào sử dụng dịp lễ hội Cát Bà 1-4

15:02 31/03/2009

Chiều 30-3, tại thị trấn Cát Bà, UBND huyện Cát Hải tổ chức lễ đón nhậnbằng xếp hạng di tích cấp quốc gia Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm làng cáCát Bà, khu di chỉ Cái Bèo và khánh thành cổng trào du lịch Cát Bà.

Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể trao bằng chứng nhận di tích quốc gia cho lãnh đạo huyện Cát Hải
Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Văn Kể trao bằng chứng nhận di tích quốc gia cho lãnh đạo huyện Cát Hải

Công trình cổng trào du lịch Cát Bà có kết cấu phần thân bằng khung vòm bê tông cốt thép, chiều cao đỉnh là 15,8m, cột cờ cao 24m với tổng mức đầu tư gần 4 tỉ đồng do Cty xây dựng và dịch vụ Ngô Quyền thi công... Sau hơn 5 tháng thi công, công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp lễ hội 1-4. Đây được xem như là một công trình biểu hiện cho lòng mến khách, thân thiện của người dân huyện đảo.

Công trình xây dựng khu lưu niệm Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà có diện tích hơn 4.604m2 nằm trong khuôn viên Quảng trường khu du lịch trung tâm thị trấn Cát Bà - nơi Bác Hồ đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân dân Cát Bà với tổng mức đầu tư gần 1 tỉ đồng.

Điểm nhấn của công trình là khối linh thạch có trọng lượng khoảng 80 tấn được vận chuyển từ xã Trân Châu có gắn biển lưu niệm bằng đồng và xung quanh được bố trí các bồn hoa, cây cọ, ngâu... Đây cũng được xem là một công trình mang ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc lưu giữ một sự kiện quan trọng trong lịch sử huyện Cát Hải...

Cùng với 2 công trình trên, công trình mở rộng sàn sân khấu tại Quảng trường khu trung tâm để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong dịp lễ hội, phục vụ nhân dân địa phương và du khách đến Cát Bà cũng được hoàn thành với giá trị hơn 1,4 tỉ đồng.

Khu di chỉ Cái Bèo được xếp hạng di tích quốc gia là một trong những sự kiện không chỉ có ý nghĩa về khảo cổ mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển kinh tế, du lịch đối với huyện đảo và TP Hải Phòng. Khu di chỉ Cái Bèo có địa thế đẹp, nằm trên một thung lũng tương đối bằng phẳng có diện tích 18.000m2.

Dãy núi Long Nhan tựa thể tay ngai ôm lấy 3 mặt di chỉ, phía đông nhìn ra vụng biển Cái Bèo - vụng biển được 2 dãy núi Áng Thảm và Bồ Nông chạy vòng cung tạo thành con đập thiên nhiên chắn sóng, gió. Đây là một trong những minh chứng sống động về việc cư dân Cái Bèo đã có mặt từ 7.500 năm về trước...

Qua 6 lần khảo sát và khai quật, hiện vật thu được gồm 137 hiện vật đá, 1.424 mảnh gốm và 568 tiêu bản di cốt động vật, vỏ nhuyễn thể... phản ánh đầy đủ nhất diễn biến các giai đoạn văn hóa từ tiền Hạ Long đến Hạ Long tại di chỉ Cái Bèo.

VĂN HUY


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích