Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương tại hội nghị tổng kết công tác công đoàn ngành giáo dục năm 2020-2021

    17:25 03/10/2021

    Sáng 1-10, Công đoàn Ngành giáo dục thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2020-2021, triển khai công tác nhiệm vụ năm học 2021-2022 và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.
    Đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố trao Cờ xuất sắc cho trường THPT Hùng Thắng huyện Tiên Lãng

    Trong năm học 2020-2021, đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học của toàn ngành.

    Công đoàn ngành Giáo dục với hơn 4.000 lao động luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động công đoàn của các cấp quản lý từ ngành đến cơ sở.

    Chính sách tiền lương và các loại phụ cấp theo lương hiện hành đã góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục chuyên tâm công tác.

    Công đoàn ngành cũng đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo; tuyên truyền về điểm mới của các bộ luật như Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ Luật Lao động 2019, Luật Công chức, viên chức (sửa đổi); chuyển đổi số và cách mạng 4.0... nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm vụ trọng tâm năm học, chương trình sách giáo khoa 2018 ở khối phổ thông.

    Công đoàn ngành động viên cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021, đảm bảo phòng chống dịch bệnh; tích cực động viên, hỗ trợ nhà giáo đáp ứng các yêu cầu chức danh nghề nghiệp và dạy học theo chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông 2018.

    Đại diện công đoàn ngành tham mưu, đề xuất với Liên đoàn lao động thành phố, ngành giáo dục những cơ chế chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ, năng lực, khuyến khích việc tự học, tự nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

    Đối với công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, nhà giáo, người lao động, trong năm qua công đoàn ngành chủ yếu tập trung chỉ đạo các đơn vị ổn định việc dạy và học, quan tâm chăm lo, hỗ trợ tặng quà cho nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

    Các đồng chí Đỗ Văn Lợi và Đỗ Thị Hòa - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao thưởng các tập thể, cá nhân
    Đồng chí Lâm Tuyết Trinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục khen thưởng các tập thể, cá nhân

    Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam cờ thi đua 1 tập thể công đoàn Trường THPT Tiên Lãng; tặng Bằng khen 1 tập thể và 3 cá nhân, bằng lao động sáng tạo 4 cá nhân, và tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Xây dựng tổ chức Công đoàn” 6 cá nhân. Nhiều tập thể, cá nhân được Liên đoàn lao động thành phố, Công đoàn ngành giáo dục tặng Bằng khen, Giấy khen

    Thiên An

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông