"Ma" dẫn lối vào tù

10:12 08/06/2023

Ngày 17-5, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân huyện An Lão quyết định tuyên phạt Phạm Trung Kiên (sinh năm 1974) 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, Nguyễn Văn Phai (sinh năm 1989; cùng ở thôn An Luận, xã An Tiến, huyện An Lão) và Lê Anh Giang (sinh năm 1984; ở thôn Nghĩa Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão) 27 tháng tù cùng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

 

Phiên tòa xét xử Giang, Phai, Kiên

Theo cáo trạng và lời khai tại phiên tòa, Phạm Trung Kiên, Lê Anh Giang, Nguyễn Văn Phai quen biết nhau do cùng nghiện chất ma túy. Tối ngày 29-12-2022, Kiên đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân mua 1.000.000 đồng Heroine của một người đàn ông không quen biết. Toàn bộ số ma túy mua được, Kiên mang về nhà chia nhỏ ra để bán cho người nghiện kiếm lời.

Các bị cáo Giang, Phai, Kiên tại phiên tòa

Khoảng 6h15 ngày 30-12-2022, Lê Anh Giang một mình đến nhà Kiên mua 400.000 đồng Heroine. Vào hồi 6h30 phút cùng ngày, tại đường Trần Tảo thuộc Tổ dân phố Quyết Thắng, thị trấn An Lão, Tổ công tác Công an huyện An Lão bắt quả tang Giang đang cất giữ 2 gói ma túy.

Tiếp đó, vào hồi 6h45 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Phai một mình đến nhà Phạm Trung Kiên để mua ma túy. Khi Kiên vừa bán cho Nguyễn Văn Phai 2 gói giấy chứa chất bột màu trắng với giá 400.000 đồng thì bị Tổ công tác Công an huyện An Lão bắt quả tang. Cơ quan Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Kiên, Phai; thu giữ số tiền 800.000 đồng tại túi quần Kiên đang mặc.

Căn cứ theo kết quả giám định, các chất bột màu trắng thu được của Giang, Kiên và Phai là ma túy loại Heroine, có tổng khối lượng 0,42 gam.

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông