Những chiến công tiêu biểu của lực lượng An ninh chính trị nội bộ (tiếp theo)

10:00 14/05/2023

Không chỉ lập nhiều chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp các tổ chức chính trị phản động, làm tình báo cho nước ngoài, bọn phản cách mạng dưới chiêu bài “Nhân văn giai phẩm”, đấu tranh với hoạt động xâm phạm ANQG, TTATXH, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, những năm qua, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) luôn hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trên các mặt công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình hình mới. Qua đó, góp phần bảo vệ, giữ vững chính trị nội bộ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, siết chặt công tác quản lý cán bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, giữ vững ANQG, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Đấu tranh với hoạt động tuyển sinh, đào tạo, cấp bằng trái phép; sản xuất, buôn bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả

Trước vấn nạn sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả, nhất là trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng ANCTNB đã kiến nghị với Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc chấn chỉnh. Mặt khác, lực lượng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường đấu tranh với hoạt động quảng cáo, sản xuất, mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả.

Qua đó, lực lượng đã phát hiện, xác minh làm rõ và chuyển cơ quan điều tra khởi tố hàng chục vụ án hình sự “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức ”, khởi tố hàng trăm đối tượng có liên quan để điều tra theo quy định của pháp luật.

Trong số đó, tiêu biểu phải kể đến 2 vụ án “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô và Trường Đại học Kinh Bắc. Hai trường này đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo tại trường và liên kết với các cơ sở trong cả nước đào tạo liên thông cấp đại học nhưng việc đào tạo, cấp Bằng Cử nhân ngôn ngữ Anh cho nhiều người không đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, từ năm 2018 đến nay, lực lượng ANCTNB đã phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khởi tố 3 vụ án liên quan đến kỳ thi Quốc gia.

Cụ thể, trong vụ án tại Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018, lực lượng chức năng đã đề xuất xử lý hình sự hàng chục trường hợp, xử lý kỷ luật đối với hàng trăm cán bộ, đảng viên và hàng trăm thí sinh được can thiệp nâng điểm trong khâu chấm thi.

Tiếp đó là vụ án tổ chức cho thí sinh sử dụng công nghệ cao để gian lận trong khâu coi thi từ năm 2017 đến năm 2021, khởi tổ hàng chục đối tượng về tội “Cố ý làm lộ Bí mật nhà nước”. Vụ việc liên quan đến đề thi tốt nghiệp môn Sinh học năm 2021, đã khởi tố 2 giáo viên là Tổ trưởng, Tổ phó khi làm ngân hàng câu hỏi và ra đề thi về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đấu tranh với sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước về y tế

Những năm qua, tình trạng vi phạm trong hoạt động kinh doanh dược diễn ra khá phố biến gây bức xúc trong dư luận xã hội. Điển hình phải kể đến là vụ việc xảy ra từ năm 2013 đến 2014, đối tượng Nguyễn Minh Hùng - Giám đốc Công ty CP VN Pharma cùng đồng bọn đã làm giả các tài liệu, sử dụng giấy tờ, con dấu giả để đề nghị Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu thuốc; làm giả hợp đồng mua bán với công ty nước ngoài để nhập khẩu 9.300 hộp thuốc H-Capita 500mg Caplet chữa bệnh ung thư giả vào Việt Nam, thu lợi bất chính.

Trên cơ sở tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng ANCTNB đã phối hợp với đơn vị chức năng khởi tố vụ án “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma. Đồng thời, tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng vụ án trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2014, khởi tố thêm 2 vụ án liên quan là vụ “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản” đối với số luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi cho các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma và vụ “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Cục Quản lý Dược.

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng Cục An ninh Chính trị nội bộ (Ảnh tư liệu)

Vụ án được triệt phá thành công đã trở thành “điển hình” trong công tác đấu tranh với sai phạm trong cấp phép nhập khẩu thuốc của lực lượng ANCTNB, góp phần ngăn chặn kịp thời hành vi đưa thuốc điều trị ung thư giả vào cơ sở khám chữa bệnh, nhận được sự đồng tình, tán dương, khen ngợi của dư luận xã hội cũng như cán bộ, đảng viên, chuyên gia ngành y tế, doanh nhân kinh doanh trong lĩnh vực dược.

Đáng chú ý, khi dịch Covid-19 bùng phát, lực lượng ANCTNB đã triển khai các kế hoạch xác minh, đấu tranh đối với hoạt động cấp phép, nhập khẩu thuốc điều trị, vắc xin, sinh phẩm, vật tư y tế phòng chống dịch. Mặt khác, chủ động phối hợp tốt với các đơn vị nghiệp vụ nắm tình hình, xác minh, đấu tranh với hoạt động lợi dụng dịch bệnh để nâng khống, buôn bán kít test xét nghiệm Covid-19 trái quy định; hành vi nhận hối lộ để xét duyệt, cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước trong bối cảnh đại dịch Covid-19 năm 2020, 2021...

Đấu tranh với tội phạm sử dụng dịch vụ bưu chính vận chuyển hàng quốc cấm

Hiện, nhu cầu vận chuyển hàng hóa qua dịch vụ bưu chính gắn với thương mại điện tử diễn ra rất sôi động. Lợi dụng thực tế này, các đối tượng xấu thường “nguỵ trang” hàng quốc cấm để tiến hành vận chuyển qua dịch vụ bưu chính.

Thời gian qua, lực lượng ANCTNB đã phối hợp với đơn vị chức năng bắt quả tang hàng chục vụ việc lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển ma túy, VK, VLN, CCHT, sản xuất, mua bán, vận chuyển giấy tờ giả, hàng cấm...; đề xuất xử lý gần 30 đối tượng.

Thu giữ một số lượng lớn tang vật gồm: 3 máy sản xuất đạn chì, 7 khuôn đúc đạn, 10kg đạn chì, 3 khẩu súng săn, 71 bưu kiện chứa dao găm, đao kiếm, khoảng 100 kg phụ kiện để lắp súng tự chế, linh kiện vũ khí; 2.387,2g ma túy (cần sa khô); 24 thiết bị để sản xuất giấy tờ giả, 3 máy khắc con dấu và gần 500 con dấu của cơ quan, tổ chức; 768 giấy tờ giả thành phẩm; 8.978 phôi dùng để sản xuất giấy tờ giả, tiêu hủy hàng chục nghìn bì thư in hình bản đồ Việt Nam không có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

Đấu tranh với tội phạm trộm cước viễn thông quốc tế có tổ chức

Những năm gần đây, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao (CNC) hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Trong đó, tội phạm lợi dụng chồng lấn sóng với Trung Quốc ở khu vực biên giới phía Bắc và Tp. Hồ Chí Minh để thiết lập hệ thống viễn thông chuyển trái phép lưu lượng điện thoại quốc tế về Việt Nam tiếp tục gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi khiến cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước thiệt hại hàng tỷ đồng cước điện thoại quốc tế, ảnh hưởng đến an ninh thông tin, đe dọa ANQG.

Trước thực trạng đó, lực lượng ANCTNB đã chủ động nắm tình hình, phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh, bắt quả tang và đề xuất xét xử hàng chục đối tượng thực hiện hành vi trộm cước (trong đó, có 2 đối tượng chính người Trung Quốc, núp dưới danh nghĩa Công ty Kin Long để thuê địa điểm lắp đặt thiết bị, thông qua nhân viên người Việt Nam để thuê bao các đường cáp quang FTTH, móc nối với các đại lý viễn thông thu gom hàng chục nghìn sim điện thoại di động); thu hồi nộp ngân sách hàng chục tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm nhiều hệ thống thiết bị trộm cước hiện đại nhất thời điểm hiện tại và hàng ngàn sim điện thoại dùng để hoạt động phi pháp.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc nhân kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB

Ngoài ra, từ năm 2010 đến nay, lực lượng ANCTNB đã chủ động trinh sát phát hiện hàng trăm vụ việc, đề xuất khởi tố hàng chục bị can phạm tội ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiêu biểu như phối hợp với cơ quan An ninh điều tra khởi tố 6 bị can trong vụ án “Đỗ Thái Sơn và đồng bọn phạm tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Phối hợp với cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố 7 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và xâm phạm mồ mả, hài cốt”. Phát hiện, phối hợp điều tra, bắt và khởi tố 2 đối tượng mạo danh Trợ lý Thủ tướng Chính phủ để lừa đảo; khởi tố đối tượng Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; khởi tố bị can đối với đối tượng Trần Văn Bang về hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Chủ trì xác minh, thu thập tài liệu chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng làm giả tài liệu của lãnh đạo Chính phủ và một số bộ, ngành để lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Với những thành tích, chiến công xuất sắc nêu trên, lực lượng ANCTNB đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. Đặc biệt, ngày 27-5-2013, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định số 961/QĐ-CTN phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Cục ANCTNB đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn ANCT, TTATXH, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống Anh hùng, thời gian tới, lực lượng ANCTNB trong cả nước quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc ANCTNB, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh thông tin truyền thông, bảo vệ ANGQ, bảo đảm TTATXH, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Khánh Chi  (Lược ghi theo tài liệu của Cục An ninh chính trị nội bộ)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích