Những nỗ lực xây dựng địa bàn sạch về ma túy

07:16 13/01/2023

Liên tục những năm gần đây, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận Ngô Quyền đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; nhiều CBCS được các cấp, ngành khen thưởng. Đặc biệt, năm 2022, Trung tá Đặng Quốc Bảo – Đội trưởng vinh dự nhận danh hiệu Gương mặt tiêu biểu CATP Cảng.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam khen thưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an quận Ngô Quyền và các đơn vị tham gia phối hợp phá tụ điểm ma túy tại vũ trường Hoàng Gia

Có thể thấy rất rõ, sau các cuộc ra quân của lực lượng Công an quận Ngô Quyền, nhiều đối tượng phạm tội về ma túy đã phải lĩnh những bản án nghiêm khắc của pháp luật. Cùng với đó, hàng loạt tụ điểm kinh doanh “tử thần trắng” phức tạp trên địa bàn đã bị triệt xóa. Tuy nhiên, vấn nạn ma túy vẫn nhức nhối hoành hành không thôi trong đời sống xã hội, bởi tội phạm không ngừng thay đổi phương thức hoạt động, luôn tìm ra muôn vàn thủ đoạn tinh vi, quái đản hơn để đối phó với cơ quan chức năng. Dù chỉ là những điểm bán sỉ, lẻ ma túy song những tên tội phạm gian manh, xảo quyệt đã tìm mọi cách ngụy trang, chui sâu, giấu mình ẩn thân kỹ hơn đặc biệt trong các quán bar, vũ trường, karaoke; núp sau lưng những người lao động lương thiện để gieo rắc “cái chết trắng”.

Để thích ứng với cục diện mới, Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an quận đã họp bàn quyết định liên tục tung trinh sát, điều tra viên xuống bám cơ sở để gần dân, lắng nghe ý kiến phản ánh của dân. Cách làm này đã giúp Đội thu thập được nhiều tài liệu, thông tin chất lượng để từ đó lên kế sách tấn công tội phạm.

Hiệu quả lớn đầu tiên mang lại là chiến công xóa tụ điểm ma túy của tên Đỗ Xuân Cương, sinh 1985, ở ngõ 148 đường tàu Cầu Đất. Nấp sau quán bán nước, hắn âm thầm rắc gieo tai họa cho biết bao gia đình. Rồi các tụ điểm “hàng trắng” khác của Đinh Xuân Hán (thường gọi Hán “gian”), sinh 1961, ở Tổ 2 Nam Pháp 2, phường Đằng Giang; ổ bán lẻ  cần sa và “hàng đá” của mẹ con Đỗ Thị Anh Quyên, sinh 1970 và Nguyễn Văn Phong, sinh 1990 ở số 22 T1, CT4, A9 Vạn Mỹ ngụy trang trong vỏ bọc tiệm ngâm chân thuốc bắc…

Vượt lên mọi khó khăn, tìm ra nhiều cách đánh sáng tạo, chủ động cho dù tội phạm trăm mưu nghìn kế với những thủ đoạn khó lường, 3 năm qua, trong bất kể hoàn cảnh nào, toàn Đội đã liên tiếp lập công, tạo tiếng vang lớn, khiến tội phạm phải khiếp sợ, góp phần làm trong sạch địa bàn, củng cố thêm niềm tin của nhân dân.

Đó là Chuyên án 320.M đấu tranh với ổ buôn bán ma túy do Phạm Thị Thanh Điệp, sinh 1971, ở số 4/11/224 An Đà, phường Đằng Giang cầm đầu. Ngày 28-3-2020, Chuyên án được phá thành công khi Điệp bị bắt quả tang đang bán ma túy cho 3 đối tượng. Khám nhà thị, Cơ quan điều tra thu hàng trăm túi ni-lông chứa hơn 122 gam Methamphetamine,  27 triệu đồng.

Theo Trung tá, Đội trưởng Đặng Quốc Bảo, tội phạm về ma túy hiện nay rất đa dạng về thành phần, trình độ và có xu hướng trẻ hóa. Đặc biệt, gần đây, đơn vị bắt giữ, xử lý nhiều nhất là về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Đáng nói tội phạm ma túy lại đa phần là người từ nơi khác đến địa bàn hoạt động theo kiểu lưu động.

Lợi dụng quận Ngô Quyền trấn giữ vị trí trọng yếu của khu đô thị lõi thành phố, đám này đã chọn nhiều địa điểm công cộng làm đầu mối liên lạc, trao đổi và giao “hàng”. Ngày 1-6-2021, Đội đã tổ chức phá chuyên án 521.B đấu tranh với đường dây ma túy đặc biệt nguy hiểm do Phạm Thúy Hồng, sinh 1988, ở phố Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân là “đầu trên”.

Từ đây, Hồng phân phối ma túy cho các mắt xích khắp địa bàn thành phố. Tổng tang vật thu giữ gồm: 78,72 gam  Methamphetamine, 0,35 gam MDMA, 1 cân tiểu ly, 5 ĐTDĐ, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 100USD và 26 triệu đồng. Tiếp nữa là vụ xóa ổ nhóm của chú cháu Trương Ngọc Mạnh, sinh 1987, ở tổ 5 phường Bắc Sơn, quận Kiến An và Trương Hà Đồng, sinh 1974, ĐKTT số 5/63/63 phố Cấm, phường Gia Viên.

Số ma túy thu trong vụ án là 310,17 gam Methamphetamine và 0,83 gam Ketamine; 33,7 gam MDMA; 1 máy cơ khí để chế thuốc lắc (máy ép), 1 đèn sấy hình vuông. Ngày 25-9-2021, Đội lại phá ổ nhóm do Lê Ngọc Cương, sinh năm 1988, ĐKTT: số 9 Trần Bình Trọng, phường Cầu Đất cầm đầu.

Ngoài Cương, Cơ quan điều tra còn bắt giữ 4 đối tượng khác thu giữ 8 gói ma túy “đá”, hơn 250 viên  hồng phiến, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật (tổng trọng lượng ma túy thu trong vụ án là 36,22 gam  Methamphetamine và Ketamine).

Chiến công nối tiếp chiến công, 6-9-2022, Đội đã tung quân sang tận quận Kiến An triệt xóa boong-ke ma túy của Trần Bích Ngọc, sinh 1990, ĐKTT tổ 8, phường Lãm Hà; thuê nhà ở số 24/158/137 Tân Khê, phường Đồng Hòa. Với nhiều con nghiện, những kẻ bán sỉ, bán lẻ ma túy ở quận Ngô Quyền đã sang “ăn hàng” của Ngọc và bằng những chiếc “vòi bạch tuộc”, Ngọc đã gieo rắc “tử thần trắng” vào địa bàn. Đây chính là nguyên do để Cảnh sát phòng chống ma túy quận Ngô Quyền cất công sang phá boong-ke ma túy của thị.

Quét sạch các tụ điểm, triệt phá các boong-ke ma túy ngoan cố nhất, đồng thời chặt đứt các đường dây đưa “hàng trắng” từ nơi khác vào địa bàn, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an quận Ngô Quyền tính đến thời điểm này đã phá hàng trăm vụ án, bắt hàng trăm đối tượng phạm tội, thu lượng tang vật rất lớn.

Cụ thể: Năm 2019, đơn vị đã xác lập và đấu tranh phá 46 vụ án, chuyên án bắt 70 đối tượng, thu 1.160,6242 gam ma túy các loại (heroin, cần sa, ma túy tổng hợp); năm 2020, bắt 121 vụ gồm 255 đối tượng, thu 2.544 gam ma túy; năm 2021, bắt 95 vụ việc về ma túy với 201 đối tượng, thu 1.773,97 gam ma túy.

Riêng trong năm 2022, Đội bắt giữ, xử lý 125 vụ việc về ma túy gồm 253 đối tượng. Trong đó, xác lập mới và phá 6 chuyên án bắt 24 đối tượng, khởi tố 20 bị can; phá 24 ổ nhóm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ: 25,596 gam Heroine, 451,43 gam MDMA, 223,92 gam Ketamine; 540,41 gam Cần sa, 535,75 gam Methamphetamine và 42,55 gam ma túy khác.  

Đánh mạnh vào loại tội phạm chuyên bày trò ăn chơi, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy làm phát sinh nhiều diễn biến phức tạp và gia tăng số người nghiện, năm 2020 đến nay, với những biện pháp đấu tranh linh hoạt  Đội đã liên tiếp triệt xóa trên dưới 40 ổ nhóm Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán karaoke, phòng trọ, nhà riêng đối tượng.

Nổi bật nhất là 18-7-2022, Đội đã triệt xóa động “bay lắc” tại quán karaoke Nhật Thủy, địa chỉ số 157 Vũ Trọng Khánh, phường Đằng Giang sau hơn 2 tháng tổ chức các biện pháp trinh sát liên hoàn, bắt 8 đối tượng. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp triệt xóa 2 điểm phức tạp về ma túy bắt hàng trăm đối tượng, trong đó có nhiều dân chơi dương tính ma túy gồm: Quán MLEM Misology & Cuisine, địa chỉ số 75 Lương Khánh Thiện, phường Cầu Đất; Vũ trường Hoàng Gia (tên gọi khác D.O.M) địa chỉ tại số 53 Lạch Tray, phường Lạch Tray.

Với những nỗ lực không biết mệt mỏi, đến nay có thể khẳng định, CBCS Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Ngô Quyền đã làm trong sạch, giúp địa bàn quận không còn tụ điểm, ổ nhóm ma túy hoạt động phức tạp. Kết quả này góp phần quan trọng, giúp cho phạm pháp hình sự hàng năm được kéo giảm, TNXH cơ bản được ngăn chặn, tạo thế trận ANTT vững chắc, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

XUÂN NGỌC 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích