Nở rộ các giải tập huấn

17:38 04/12/2008

Hàng năm mỗi khi giải bóng đá chuyên nghiệp (V.League), hạng nhất và Cúp Quốc gia chấm dứt là bóng đá Việt Nam lại rơi vào khoảng “lặng” với thời gian khá dài. Các đội bóng đều phải tìm đường ra nước ngoài tập huấn hoặc đóng cửa tập chay để duy trì phong độ. Khoảng thời gian 5 tháng giữa hai mùa giải đã bị bỏ phí bởi các đội bóng buộc phải nghỉ ngơi vì các giải đấu quá hiếm hoi.
Hàng năm mỗi khi giải bóng đá chuyên nghiệp (V.League), hạng nhất và Cúp Quốc gia chấm dứt là bóng đá Việt Nam lại rơi vào khoảng “lặng” với thời gian khá dài. Các đội bóng đều phải tìm đường ra nước ngoài tập huấn hoặc đóng cửa tập chay để duy trì phong độ. Khoảng thời gian 5 tháng giữa hai mùa giải đã bị bỏ phí bởi các đội bóng buộc phải nghỉ ngơi vì các giải đấu quá hiếm hoi.

XM.HP gặp lại Bình Dương tại giải BTV Cup 2008
XM.HP gặp lại Bình Dương tại giải BTV Cup 2008

Trước mùa giải mới 2009, bóng đá Việt Nam chứng kiến sự phát triển đột biến của các giải đấu giao hữu được tổ chức trong nước. Chỉ một thời gian ngắn sau khi nghỉ, Cúp Ninh Bình mở rộng đã được tổ chức và đây được xem như một V.League thu nhỏ với sự tham gia của 12 đội bóng cả V. League và hạng nhất cùng một khách mời đến từ Brazil.

Ngay sau giải Ninh Bình mở rộng là giải BTV Cup được tổ chức ở Bình Dương với sự góp mặt của 4 đội bóng hàng đầu Việt Nam: Bình Dương, XM.HP, Đà Nẵng và Đồng Tâm Long An cùng những vị khách mời: sinh viên Hàn Quốc, Matsubara… Được tổ chức song song với BTV Cup là giải Hoàng Anh Gia Lai với sự tham gia của 4 đội bóng: Nam Định, Khánh Hoà, Bình Định và đội chủ nhà.

Chỉ sau khi BTV Cup và giải Hoàng Anh Gia Lai mở rộng sẽ là Cúp bóng đá Hoàng đế Quang Trung tại Bình Định và một giải đấu sẽ được tổ chức ở Khánh Hoà. Ngoài ra CLB T&T Hà Nội cũng đang chuẩn bị tổ chức một giải đấu với qui mô 8 đội bóng thuộc V.League tham gia để đánh dấu ngày thăng hạng của mình… Hàng loạt các giải đấu giao hữu được tổ chức khiến không khí bóng đá trong nước được hâm nóng và đem lại nhiều thuận lợi cho các đội bóng tham dự.

Nếu như trước kia, khoảng thời gian giữa hai mùa giải các CLB có tiền thì đi tập huấn nước ngoài, các đội bóng nghèo đành đóng cửa tập chay thì hiện nay, các CLB có nhiều sân chơi để rèn luyện bản thân và cũng chưa thấy bóng dáng đội bóng nào đi ra nước ngoài tập huấn. Có nhiều đội lấy các giải giao hữu làm nơi rèn quân, kiểm chứng tân binh và tích luỹ kinh nghiệm cho các cầu thủ trẻ. Họ tham gia nhiều giải với mục tiêu duy nhất là tránh tình trạng tập chay bởi khi tham dự các CLB đều được BTC lo từ chỗ ở, chi phí di chuyển… Vừa tiết kiệm được chi phí, vừa có quân xanh để luyện tập nên các giải giao hữu thu hút được sự quan tâm của các CLB tại V.League và hạng nhất. Có đội tham dự nhiều giải như: Nam Định, T&T HN, TMN. CSG… với mục tiêu càng thi đấu nhiều càng tốt và họ cũng chuẩn bị cho giải đấu chu đáo như một trận chiến thực sự…

Các giải giao hữu được tổ chức liên tiếp vào quãng thời gian giữa hai mùa giải là một sân chơi bổ ích cho các đội bóng và cả người hâm mộ. Nhiều CLB đã mạnh dạn đứng ra tổ chức giải để phục vụ tập huấn của chính mình cũng như quảng bá thương hiệu và thăm dò đối phương trước mùa giải mới. Giá trị của các đội bóng cũng được khẳng định qua những lời mời tham dự bởi chỉ có CLB nào chuẩn bị tốt, có lực lượng mạnh mới được săn đón dự giải. Lợi ích về chuyên môn là điều có thể khẳng định bởi khi tham dự giải giao hữu yếu tố thành tích không được quan tâm nên các HLV có thể thử nghiệm nhiều ý tưởng của mình cũng như kiểm tra tổng thể năng lực toàn đội. Họ có sân chơi để kiểm chứng các tân binh, tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm thi đấu và săn tìm cầu thủ ưng ý… Đã có giải đấu đang dần trở thành “chợ cầu thủ” có uy tín như BTV Cup thu hút sự quan tâm của nhiều tuyển trạch viên các CLB trong nước. Việc các giải giao hữu liên tiếp được tổ chức là tín hiệu đáng mừng của bóng đá Việt Nam. Qua các giải đấu giúp cho CLB và cầu thủ tránh tình trạng tập chay và duy trì được sự quan tâm của khán giả đối với bóng đá trong nước. Sau nhiều năm, bóng đá Việt Nam mới duy trì được sự sôi động trên khắp các sân cỏ, đó cũng là một tín hiệu của sự chuyên nghiệp.

PHAN ANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông