Ông Nguyễn Thiện Nhân được giới thiệu tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBTWMTTQVN

16:03 25/09/2014

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7)
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 16 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (khóa 7)

Ngày 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 16. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Hội nghị có sứ mạng quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VIII. Hội nghị sẽ đóng góp ý kiến vào tờ trình của Ban Thường trực về số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký Đại hội cũng như cho ý kiến vào dự thảo lời kêu gọi của Đại hội với tinh thần đất nước đang đứng trước những thời cơ và thách thức mới.

Căn cứ vào quy định Điều lệ MTTQ Việt Nam, để đảm bảo cơ cấu thành phần và yêu cầu xây dựng Uãy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, dự kiến số lượng Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII là 385 người, tăng 30 người so với khóa VII.

Trong đó, các tổ chức thành viên có 45 người tham gia ủy ban, chiếm tỷ lệ 11,7%; Chủ tịch Uãy ban MTTQ các tỉnh, thành phố là 63 người, chiếm tỷ lệ 16,4%; cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các thành phần kinh tế và người Việt Nam ở nước ngoài là 262 người, chiếm tỷ lệ 67,7%; cán bộ chuyên trách cơ quan Uãy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 14 người.

Đối với cơ cấu kết hợp người ngoài Đảng là 195 người, chiếm 50,9%, tăng 0,2 % so với khóa VII; nữ 81 người, chiếm 21%; dân tộc thiểu số 102 người, chiếm 26,4%; tôn giáo 62 người, chiếm 16,1%.

Hội nghị cũng đã cho ý kiến về tờ trình dự kiến số lượng, cơ cấu thành phần và danh sách Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ khóa VIII. Theo đó, số lượng Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là 62 người, tăng 4 người so với khóa VII.

Theo tờ trình, dự kiến Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII gồm 6 vị: ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uãy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VII tiếp tục giữ chức vụ PhoUỷchủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uãy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII; các Phó chủ tịch chuyên trách khóa VIII gồm 4 vị: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Văn Pha, Bùi Thị Thanh, Lê Bá Trình.

Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gồm 6 vị là đại diện MTTQ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, đại diện 2 tôn giáo lớn là Công giáo, Phật giáo, đại diện tri thức và dân tộc.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu nhất trí với tờ trình về số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII, danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội và cho ý kiến vào dự thảo lời kêu gọi của Đại hội... Theo các đại biểu, lời kêu gọi cần có tính hiệu triệu cổ vũ và lay động lòng người, đặc biệt cần khẳng định Đại hội VIII là đại hội Mặt trận đã bước sang một giai đoạn mới với vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Lời kêu gọi phản ánh việc đất nước trong tình hình mới, kêu gọi các tầng lớp nhân dân đồng tâm hiệp lực, chung sức chung lòng để xây dựng, bảo vệ đất nước. Lời kêu gọi phải thể hiện được vị trí của Mặt trận với toàn Đảng, toàn dân…

Trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp cho lời kêu gọi, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, bộ phận biên tập sẽ tiếp thu và sớm hoàn thiện dự thảo lời kêu gọi với quy mô ngắn gọn, dễ nhớ, văn phong giản dị để mọi người dân cảm nhận được ý nghĩa của lời kêu gọi. Lời kêu gọi phải khẳng định được thành tựu và vị thế mới của đất nước, khẳng định được đóng góp của Mặt trận, của các dân tộc với sự nghiệp phát triển đất nước...

Chiều cùng ngày, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 (khóa VII).

ĐCS


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông