Phá 6 kỷ lục Đại hội, nhảy cao giành HCV thứ 9 cho Hải Phòng

08:55 02/12/2018

Tay đua kỳ cựu Đỗ Thị Thanh Thảo giành HCV ở nội dung 200m nữ để hoàn thành cú hattrick huy chương vàng tại môn đua thuyền. Trong buổi chiều, Vũ Đức Anh liên tiếp xô đổ các kỷ lục Đại hội để giành HCV môn nhảy cao. Chỉ giành 2 HCV nhưng đây là hai tấm huy chương rất ấn tượng của thể thao Hải Phòng...

Xô đổ 6 kỷ lục của Đại hội, Đức Anh giành HCV thứ 9 cho Hải Phòng đầy ấn tượng

Sáng 30-11, tại Hồ Tây, môn đua thuyền Canoeing tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018 bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Đội tuyển đua thuyền Hải Phòng tham gia ở 2 nội dung là đơn nữ Kayak 200m và đôi nữ Kayak 200m.

Giành 2 huy chương vàng ở nội dung đơn nữ Kayak 500m, 1000m trước đó, vận động viên Đỗ Thị Thanh Thảo bước vào nội dung cự ly 200m sở trường với sự tự tin rất cao.

Đỗ Thị Thanh Thảo giành 3 HCV môn đua thuyền

Bứt lên ngay từ những mét nước đầu tiên, giữ vững phong độ ở những giây phút tiếp theo, Thanh Thảo xuất sắc cán đích ở vị trí đầu tiên với thành tích 44 giây 46, giành huy chương vàng cá nhân thứ 3 cho riêng mình ở nội dung đơn nữ Kayak.

Ở vị trí thứ 2 nội dung này là vận động viên Ma Thị Tuyết đơn vị Hà Nội với thành tích 46 giây 06. Tham dự nội dung chung kết thứ 2 trong buổi sáng, đội tuyển đua thuyền Hải Phòng chỉ có thể giành 1 tấm huy chương đồng ở nội dung đôi nữ Kayak 200m.

Giành HCV ở cự ly 200m, Thanh Thảo lập cú hattrick huy chương vàng cho thể thao Hải Phòng

Cũng trong sáng 30-11, đội tuyển thể dục dụng cụ Hải Phòng tiếp tục bước vào thi đấu. Giành huy chương vàng toàn năng ngày thi đấu trước đó, Nguyễn Tienna Katelyn được kỳ vọng sẽ tiếp tục giành thêm 1 tấm huy chương vàng khi vận động viên này thi đấu ở nội dung sở trường xà lệch. Tuy nhiên, với việc lỗi kỹ thuật 3 lần, Tienna chỉ có thể giành được 9.250 điểm, đứng thứ 5 ở nội dung này.

Tienna Nguyễn chỉ xếp thứ 5 ở nội dung xà lệch

Bước vào các nội dung thi đấu chiều 30-11, thể thao Hải Phòng đầy tự tin đặt hy vọng vàng vào vận động viên Vũ Đức Anh – nội dung nhảy cao môn điền kinh. Đây là VĐV trẻ nhưng rất dày dạn kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu vì nhiều năm liền có mặt trong đội tuyển trẻ và đội tuyển quốc gia nội dung nhảy cao môn điền kinh.

Đức Anh đã có ngày thi đấu xuất sắc khi phá kỷ lục Đại hội với mức xà 2m23

Không làm thất vọng ban huấn luyện, với phong độ cao và tinh thần quyết tâm, Vũ Đức Anh thi đấu xuất thần, khiến cả khu thi đấu điền kinh không ngừng vỗ tay cổ vũ.

Đức Anh cùng phá kỷ lục Đại hội khi vượt qua mức xà 2m11, 2m13, 2m15 bên cạnh 2 vận động viên Nguyễn Thành Nhân (Tiền Giang), Cao Vũ Ngọc Long (thành phố Hồ Chí Minh).

Lãnh đạo trung tâm đào tạo VĐV thưởng nóng cho Đức Anh ngay sau khi xô đổ các kỷ lục

Bước ngoặt của  loạt chung kết chính là việc Đức Anh bứt phá khi một mình chinh phục được mức xà 2m17, giành huy chương vàng. Với đà hưng phấn và quyết tâm thể hiện bản lĩnh của mình, Đức Anh tiếp tục nâng xà, lần lượt vượt qua mức 2m20, 2m23.

Ở mức xà 2m26, vận động viên này dù chưa thể vượt qua, tuy nhiên, điều đó là hoàn toàn đủ cho một ngày thi đấu xuất thần của Đức Anh, phá liên tiếp 6 kỷ lục của lịch sử Đại hội Thể thao toàn quốc.

Với 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng giành được trong ngày 30-11, đoàn thể thao Hải Phòng hiện có 9 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 17 huy chương đồng, tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng toàn đoàn tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018.

Phan Tuấn

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông