Phá nhanh vụ cướp xe máy sau 3 giờ truy xét

16:27 21/03/2022

Vào 6h30 ngày 20-3, trực ban Công an thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Văn Lợi, sinh 1974, ở tổ dân phố thị trấn Quyết Thành, thị trấn Minh Đức về việc bị một đối tượng dùng dao đe dọa, cướp chiếc xe máy...

Đối tượng Trường

Theo lời kể của bị hại, buổi sớm cùng ngày, anh Lợi dựng chiếc xe máy ở lề đường rồi vào một quán ăn sáng, thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức trước khi đến công ty làm việc.

Khi anh Lợi vừa ngồi xuống quán, bất ngờ bị một nam thanh niên tiến đến rồi rút dao đe dọa, yêu cầu đưa chìa khóa chiếc xe máy, nhãn hiệu Honda Wave RS, BKS: 16L8-1112. Chiếm đoạt chiếc xe xong, đối tượng vội vàng nổ máy, phóng về hướng thị trấn Núi Đèo...

Ngay khi nhận tin cấp báo, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng lực lượng Công an thị trấn Minh Đức triển khai truy xét. Qua rà soát địa bàn kết hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng tại hiện trường, lực lượng phá án nhanh chóng xác định đối tượng có hành vi cướp chiếc xe máy của anh Lợi là Vũ Xuân Trường, sinh 1988, ở tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức.

Về phần Trường, tên này không có nghề nghiệp ổn định, từng có một tiền án 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”, còn chưa được xóa án tích và mới ra tù từ tháng 4-2021. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 9h30 cùng ngày, Đội CSHS phối hợp với Công an thị trấn Minh Đức đã bắt giữ gọn Vũ Xuân Trường, thu giữ chiếc xe máy là tang vật.

Chiếc xe máy tang vật vụ án

Tại cơ quan điều tra, Vũ Xuân Trường đã khai nhận hành vi phạm tội cướp chiếc xe máy của anh Nguyễn Văn Lợi. Do không có nghề nghiệp ổn định và không có phương tiện đi lại, Trường nảy sinh ý định chiếm đoạt xe máy của người đi đường.

Thực hiện kế hoạch, khoảng 5h30 ngày 20-3, Trường mang theo một con dao giấu trong người rồi đi bộ từ nhà đến khu vực quán bán bánh mì của chị Lê Thị Tân, sinh 1985, ở tổ dân phố Thắng Lợi, thị trấn Minh Đức.

Phát hiện chiếc xe máy BKS: 16L8-1112 của anh Lợi đang dựng ở lề đường, Trường tiến đến rút dao đe dọa, yêu cầu đưa chìa khóa xe. Sợ hãi, anh Lợi buộc phải đưa xe. Sau đó, Trường để dao vào võng rồi điều khiển xe phóng về hướng thị trấn Núi Đèo.

Hiện Cơ quan CSĐT- Công an huyện đã tạm giữ hình sự Vũ Xuân Trường để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”, theo Khoản 2, Điều 168 BLHS.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích