Phải hoàn thành cầu Khuể trước ngày 30-4-2010

15:01 10/11/2008

Nội dung

Sáng 7-11, Chủ tịch UBND thành phố Trịnh Quang Sử kiểm tra tiến độ xây dựng cầu Khuể. Chủ tịch khẳng định, việc khánh thành, bàn giao cầu buộc phải hoàn thành vào dịp 30-4-2010.

Chủ tịch UBNDTP nghe đại diện lãnh đạo BQL dự án các cầu Hải Phòng báo cáo tiến độ
Chủ tịch UBNDTP nghe đại diện lãnh đạo BQL dự án các cầu Hải Phòng báo cáo tiến độ

Theo kế hoạch, đến tháng 10-2009, việc xây cầu Khuể sẽ được hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu giao thông, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Tuy nhiên, sau 1 năm thi công, đến nay, các nhà thầu mới chỉ thực hiện được 12% giá trị hợp đồng của dự án.

Công việc mới chỉ dừng ở mức thực hiện 16 cọc khoan nhồi đường kính 1,2m tại các trụ trên bờ P1, P2, P9 và 1 cọc khoan nhồi đường kính 1,5m tại trụ số 5 ở dưới sông, phía đầu bờ Tiên Lãng, với tổng chiều dài các cọc đã thực hiện là 933m, giá trị thực hiện khoảng 22 tỷ đồng (tổng giá trị của dự án là 240 tỷ) và thành phố cũng đã giải ngân hơn 18,5 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, BQL các dự án cầu Hải Phòng xác định, việc thi công cầu Khuể không thể đáp ứng được yêu cầu về tiến độ đã đặt ra.

Cụ thể, việc khánh thành cầu Khuể sẽ phải chậm lại ít nhất 6 tháng so với kế hoạch. Nguyên nhân chậm tiến độ là do việc bàn giao mặt bằng thi công không đúng theo kế hoạch (phía đầu huyện Tiên Lãng chậm 5 tháng, mặt bằng phía đầu An Lão chậm 7 tháng), do giá vật liệu xây dựng tăng đột biến, các nhà thầu thiếu vốn chỉ làm cầm chừng nên khối lượng đạt được rất thấp…




Tại buổi làm việc, lãnh đạo các ban, ngành thành phố đưa ra các giải pháp khắc phục khó khăn để việc thi công dự án được liên tục, đồng bộ giữa thân cầu và đường dẫn, không để tình trạng kéo dài thời gian thực hiện như UBND huyện An Lão phải bàn giao mặt bằng thi công đường dẫn, các nhà thầu phải chủ động về vốn, thành phố chỉ thực hiện giải ngân theo đúng cam kết theo hợp đồng…

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, việc khánh thành, bàn giao cầu buộc phải hoàn thành vào dịp 30-4-2010, thời điểm thành phố kỷ niệm 55 năm ngày giải phóng Hải Phòng và kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Để đảm bảo được yêu cầu này, Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng phải thúc đẩy các nhà thầu tổ chức thực hiện thi công liên tục các hạng mục công trình, nhất là thời điểm hiện nay thời tiết bắt đầu bước vào mùa khô hanh, mực nước sông xuống thấp.

UBND huyện An Lão phải bàn giao gần 2300m3 mặt bằng thi công đường dẫn trước ngày 10-12-2008. BQL các dự án cầu chuẩn bị các thủ tục đấu thầu và phải hoàn thành mở thầu gói thầu thi công đường dẫn trong năm 2008. UBNDTP sẽ xem xét, điều chỉnh kinh phí tạm ứng cho việc thi công cầu.

ĐOÀN LANH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông