Phải nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở

16:55 01/11/2013

Ngày 31-10, tại Trung tâm hội nghị thành phố, Ban thường vụ Thành ủy triệu tập hội nghị Thành ủy lần thứ 12, đồng chí Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Nội dung hội nghị bao gồm: Tổng kết 10 năm thực hiện NQ13 của Thành ủy khóa 12 về đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị xã, phường, thị trấn; quán triệt Kết luận Hội nghị TW7 khóa 11 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ TW đến cơ sở, thông qua chương trình hành động của Thành ủy thực hiện NQTW7 khóa 11; tổng kết 10 năm thực hiện NQTW7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, thông qua chương trình hành động thực hiện NQTW7 khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

10 năm thực hiện NQ13, thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, hoạt động của các cấp ủy và chính quyền cơ sở chuyển biến mạnh về nội dung và phương thức lãnh đạo; đội ngũ cán bộ công chức được củng cố cả về số lượng và chất lượng, công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều hiệu quả, góp phần quan trọng trong tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành đánh giá cao những kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện NQ13. Đồng chí nhận định, trong bối cảnh thành phố cũng như đất nước còn đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở.

Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền phải rà soát làm rõ những hạn chế, nắm chắc quan điểm của Thành ủy là đổi mới kiện toàn phải gắn với bảo đảm chức năng nhiệm vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ, xác định rõ mối quan hệ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và hiệu lực quản lý của chính quyền, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân…

Trên cơ sở đó, tổ chức tốt việc quán triệt triển khai thực hiện NQTW7 khóa 11 và Kết luận 64-KL/TW của TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị cơ sở…

Về nội dung 10 năm thực hiện NQTW7 khóa 9 về phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, đồng chí Nguyễn Văn Thành phân tích: Việc củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc phải được tiến hành đồng thời với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước và quyền làm chủ của nhân dân trên mọi lĩnh vực; chú trọng chất lượng đội ngũ cán bộ…

Đồng chí Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh: Trong tình hình mới, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân phải tập trung bám sát chủ trương của Đảng và tình hình thực tiễn địa phương, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc trong nhân dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; đổi mới phương thức hoạt động đi đôi với việc kiện toàn, nâng cao năng lực dân vận của các cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ trong toàn hệ thống chính trị; đổi mới mạnh mẽ tác phong công tác, thật sự gần dân, trọng dân, học dân…



LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông