Phải trở thành đô thị hiện đại, thông minh

17:15 16/09/2015

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành tại cuộc họp nghe báo cáo Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm Hành chính - Chính trị thành phố tại Bắc sông Cấm diễn ra chiều 15-9. Cùng dự có các Phó chủ tịch UBND thành phố: Đỗ Trung Thoại, Lê Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Bình và lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Theo báo cáo của Viện trưởng Viện Quy hoạch Khoa Năng Du, phạm vi nghiên cứu quy hoạch thuộc địa bàn các xã Hoa Động, Tân Dương, Dương Quan của huyện Thủy Nguyên; phường Minh Khai, quận Hồng Bàng và phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền. Tổng diện tích quy hoạch là 317,28ha; tính chất quy hoạch trở thành Trung tâm Hành chính - Chính trị của thành phố Hải Phòng - đô thị loại 1 cấp quốc gia và là trung tâm thương mại, dịch vụ, văn hóa, cây xanh công viên, vui chơi của Hải Phòng.

Nội dung quy hoạch xác định: Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị Bắc sông Cấm gồm 4 khu chức năng chính theo trục Bắc Nam và 6 khu chức năng phụ trợ. Bốn khu chức năng chính gồm: Khu hành chính - chính trị, khu đa chức năng, khu thương mại, khu cảnh quan mặt nước. Sáu khu chức năng phụ gồm: Trung tâm văn hóa, khu ở cao tầng kết hợp khu đa năng, khu y tế và khu đa năng, khu trường học và sinh thái, khu thương mại và cảnh quan mặt nước; khu thương mại ven sông và kết hợp khu đa năng.

Về quy hoạch sử dụng đất, không gian kiến trúc cảnh quan rất quan tâm đến trục không gian theo hướng Bắc - Nam và Đông - Tây, cảnh quan dọc các trục chính, các khu vực không gian mở, quảng trường trung tâm, công viên ven sông, khu cây xanh kết nối. Về định hướng hạ tầng kỹ thuật: cốt nền xây dựng khu vực phía trong đê sông Cấm +2,3m đến 3,1m (theo cao độ lục địa); đê sông Cấm (siêu đê), cao trình đê +4,6m. Về quy hoạch giao thông đối ngoại, tổ chức mạng lưới đường, tổ chức giao thông tại các nút, tổ chức hệ thống cầu, hầm; giao thông công cộng, bãi đỗ xe; cấp nước; cấp điện… được quan tâm thỏa đáng.

Các ý kiến phát biểu của lãnh đạo các sở, ngành và các Phó chủ tịch UBND thành phố còn băn khoăn về một số vấn đề như: Việc chia lô xây dựng trụ sở các sở, ngành; quảng trường trung tâm bố trí theo chiều dọc; hệ thống đường giao thông, nhất là giao thông kết nối chưa thật hợp lý, thiếu quy hoạch khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Thành giao cho Viện Quy hoạch và Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu, chỉnh sửa lại đồ án cho thật hợp lý, khoa học. Đồng chí yêu cầu Trung tâm Hành chính - Chính trị của thành phố phải là đô thị hiện đại, thông minh. Theo đó, kiến trúc phải là cao tầng, nhiều cây xanh, phân khu chức năng không manh mún; giao thông phải hiện đại, rộng rãi, thông thoáng; chú ý xây dựng các công trình ngầm, nâng hiệu quả sử dụng đất.

Đồng chí nhấn mạnh: Quy hoạch cần có tầm nhìn lâu dài, xây dựng trung tâm hành chính - chính trị là bước đầu tiên, ưu tiên số 1 trong xây dựng khu đô thị mới nên phải xây dựng văn minh, hiện đại. Quảng trường nên bố trí rộng hơn về chiều ngang, quy mô bảo đảm tổ chức các sự kiện không chỉ của thành phố mà cả các sự kiện của bộ, ngành trung ương; bố trí dải công viên cây xanh đến ven sông Cấm. Đặc biệt, bố trí thêm vị trí để đặt tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham khảo thêm một số khu trung tâm hành chính - chính trị của các địa phương, nghiên cứu bổ sung ý kiến góp ý của các ngành, địa phương để hoàn thiện đồ án quy hoạch.

TP

                               


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông