Phấn đấu có 14 xã hoàn thành xây dựng NTM

17:09 13/08/2014

 

Sáng 12-8, UBND TP tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đình Then - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các Phó chủ tịch UBND thành phố Đỗ Trung Thoại, Nguyễn Xuân Bình.

Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã bố trí tổng số vốn đầu tư ngân sách cho chương trình xây dựng NTM đạt 3.189,266 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn trực tiếp 600,558 tỷ đồng, vốn lồng ghép 1.826,714 tỷ đồng, vốn huy động do nhân dân đóng góp 761,994 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6-2014, toàn thành phố đã có 139/140 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch NTM; bình quân toàn thành phố đạt 11,39 tiêu chí/xã, tăng 5,63 tiêu chí/xã so với tháng 6-2011. Trong đó, có 4 xã đã cơ bản hoàn thành 19/19 tiêu chí, đạt 2,88%; 18 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, đạt 12,95%; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí.

Trong 3 năm, thành phố đã chỉ đạo thực hiện 6 chương trình, đề án, 41 mô hình phát triển sản xuất. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,53% năm 2011 xuống còn 5,67% năm 2013...

Từ nay đến cuối năm, thành phố phấn đấu bình quân đạt 11 đến 12 tiêu chí/xã; có thêm 8 đến 10 xã hoàn thành xây dựng NTM, đưa tổng số xã hoàn thành chương trình là 12 đến 14 xã.

Tại hội nghị, 4 tập thể đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đạt chuẩn NTM gồm: Nhân dân, cán bộ xã An Hồng (An Dương), xã Đông Sơn và Phục Lễ (Thuỷ Nguyên), Đoàn Xá (Kiến Thuy)å. 35 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng NTM” được thành phố biểu dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Từ những bước đi lúng túng ban đầu, dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, đến nay thành phố đã rõ về mục tiêu, cách làm, hướng đi, xây dựng NTM của Hải Phòng là nông thôn của thành phố cảnh xanh, dịch vụ. Phong trào đã phát triển sôi nổi, mạnh mẽ, khơi dậy được sức sáng tạo, trí tuệ của nhân dân ở cơ sở. Thông qua xây dựng NTM đã củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tăng cường sự gắn bó giữ Đảng, chính quyền với nhân dân...

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị: Sau hội nghị này, các quận/ huyện, xã/phường tổ chức sơ kết, đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những tồn tại của địa phương; quán triệt phương châm “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, phấn đấu đạt mục đích cuối cùng là nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nông dân. Đặc biệt coi trọng phát triển thị trường hàng nông sản, chú ý làm sâu sắc hơn nữa bản sắc Hải Phòng khi xây dựng NTM. Các ngành, địa phương phải ưu tiên đầu tư cho xây dựng NTM, cắt những khoản chi không cần thiết, tập trung đầu tư cho nông nghiệp; phấn đấy xây dựng 1 huyện có 1 xã cơ giới hoá đồng bộ 100%...

KC


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích