Phấn đấu đưa Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp văn minh, hiện đại vào năm 2015

14:53 30/11/2010

Sáng qua, 29-11, tại Cung Văn hoá lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Đạihội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015 đã chính thứckhai mạc với sự tham dự của 350 đại biểu đại diện cho gần 100 nghìnđảng viên.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo đại hội

Các ông: Nguyễn Văn Thuận, UVTW Đảng, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Anh Điền, Phó bí thư thường trực Thành uỷ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Thành, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Ngọc Lâm, Phó bí thư Thành uỷ... tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội.

Dự Đại hội có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An và các uỷ viên trung ương Đảng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Đức Hạt, Tạ Ngọc Tấn, Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Thị Thanh Hoà. Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh gửi lẵng hoa và thư chúc mừng.

Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận đọc Báo cáo Chính trị và Phó bí thư Thành uỷ Nguyễn Ngọc Lâm trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Ban thường vụ Thành uỷ và Thường trực Thành uỷ khoá XIII, nhiệm kỳ 2005-2010 tại Đại hội.

Với chủ "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy đồng bộ lợi thế thành phố cảng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, để đến năm 2015 Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại". Báo cáo Chính trị do Bí thư Thành uỷ Nguyễn Văn Thuận trình bày đi sâu kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố (2005-2010); nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược kinh tế - xã hội của đất nước (2001-2010); 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng.

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XIII, nhiệm kỳ 2005-2010, Báo cáo khẳng định: 5 năm qua, Đảng bộ, quân và dân thành phố đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực, quyết tâm cao trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố; đảm bảo đúng quan điểm, định hướng do Nghị quyết Đại hội đề ra; đồng thời gắn chặt, đồng bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị bằng nhiều biện phát chủ động, sáng tạo, đã đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Các chủ trương, giải pháp có tính đột phá được tập trung thực hiện có hiệu quả cao. Cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức. Đảng bộ có bước trưởng thành về cả chính trị, tổ chức, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu. Vị thế, vai trò của thành phố được nâng cao, đóng góp ngày càng nhiều vào sự phát triển chung của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước; tạo nền tảng vững chắc để Hải Phòng tự tin phát triển trong những năm tiếp theo, cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại vào năm 2015.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Báo cáo Chính trị còn tập trung phân tích chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý.

Về mục tiêu phương hướng phát triển thành phố giai đoạn 2011-2015, từ mục tiêu tổng quát: "Phát huy toàn diện, đồng bộ tiềm năng, lợi thế của thành phố cảng, tập trung cao mọi nguồn lực đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, tạo bước phát triển đột phá, để đến năm 2015 Hải Phòng cơ bản trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ cảng theo hướng văn minh, hiện đại; có kinh tế phát triển nhanh, bền vững; đô thị phát triển xứng tầm là đô thị loại I - đô thị trung tâm cấp quốc gia; phát triển văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội; quốc phòng - an ninh được tăng cường và củng cố vững chắc; năng lực lãnh đạo, bản lĩnh chính trị, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị tiếp tục được nâng cao; đảm bảo tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội; tiếp tục cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân". Báo cáo xác định rõ những chỉ tiêu cụ thể như: phấn đấu đưa tỷ trọng GDP của Hải Phòng trong GDP của cả nước đạt mức 5,1 - 5,2%; tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt 13-13,5%/năm; GDP bình quân (giá hiện hành) đạt khoảng 3.000USD/người và 9 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội, 4 chỉ tiêu môi trường và 3 chỉ tiêu xây dựng Đảng.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, sau khi điểm lại và đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng đã đạt được qua 10 năm thực hiện chiến lược kinh tế - xã hội của đất nước (2001-2010); 20 năm thực hiện Cương lĩnh 1991; 25 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ thành phố (2005-2010), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém như: kinh tế phát triển chưa bền vững, quy mô còn nhỏ, chuyển dịch chậm, huy động, khai thác và phát huy các nguồn lực cho đầu tư phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và vai trò là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc; tiềm năng phát triển kinh tế biển đảo chưa được phát huy tốt, kết quả còn hạn chế; tiến độ triển khai một số công trình, dự án lớn còn chậm, hiệu quả không cao; vai trò của các khu, cụm công nghiệp trong phát triển kinh tế - xã hội thành phố chưa tương xứng với yêu cầu chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế còn thấp. Việc khai thác và sử dụng tài nguyên chưa thật hợp lý và tiết kiệm; các lĩnh vực văn hoá, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt vẫn còn bức xúc; ùn tắc và tai nạn giao thông còn nghiêm trọng...

Trên cơ sở gợi ý một số định hướng, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của thành phố giai đoạn 2011-2015 để Đại hội tiếp tục thảo luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Hải Phòng cần đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của sự phát triển; giải quyết hài hoà mối quan hệ giữa tốc độ và chất lượng tăng trưởng; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, coi chất lượng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh là ưu tiên hàng đầu, chú trọng phát triển theo chiều sâu, phát triển kinh tế tri thức. Tăng trưởng kinh tế phát kết hợp hài hoà với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao không ngừng chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phải đặc biệt quan tâm giữa vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ để đảm bảo cho thành phố phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ tin tưởng với truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng" của thành phố Cảng anh hùng trong bảo vệ Tổ quốc và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo trong xây dựng quê hương, đất nước, Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội XIV Đảng bộ thành phố đề ra.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích