Phấn đấu năm 2014 tăng trưởng GDP đạt 6%

17:57 17/10/2013

Chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, chiều 16-10, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tiếp xúc cử tri huyện Vĩnh Bảo. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Dương Anh Điền, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP; Trần Ngọc Vinh, Phó trưởng Đoàn ĐBQH TP; Nguyễn Đình Then, Chủ tịch MTTQ TP; các vị trong Đoàn ĐBQH TP; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố và huyện Vĩnh Bảo.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trả lời ý kiến cử tri huyện Vĩnh Bảo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu trả lời ý kiến cử tri huyện Vĩnh Bảo

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH TP báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội đất nước và thành phố 9 tháng năm 2013, trong đó khẳng định tình hình kinh tế vĩ mô của đất nước ổn định hơn; duy trì tốc độ tăng trưởng GDP cả nước 9 tháng ước đạt 5,14%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt trên 15 tỷ USD.

Cử tri huyện Vĩnh Bảo bày tỏ đồng tình và nhất trí cao với 9 giải pháp bổ khuyết thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội đất nước và thành phố trong các tháng còn lại của năm 2013, trong đó đẩy mạnh công tác chính trị, tư tưởng, kiên quyết chống tư tưởng bi quan, thụ động; tiếp tục rà soát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu, tập trung cao công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp so với mục tiêu đề ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án sản xuất lớn trên địa bàn hoạt động ổn định…

        

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Nguyễn Văn Phong (thị trấn Vĩnh Bảo), đề nghị Quốc hội, Chính phủ sớm nghiên cứu có chính sách hỗ trợ lực lượng bộ đội đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương, tạo việc làm, nêu cao vai trò của lực lượng này đối với công tác địa phương.

Cử tri Nguyễn Viết Đính đồng tình với quan điểm gắn kết giữa phát triển văn hóa với phát triển du lịch bền vững, gắn kết giữa bảo tồn di sản với phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, nhà nước; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và thành phố quan tâm, nâng mức hỗ trợ đầu tư trong chương trình mục tiêu quốc gia về bảo tồn, chống xuống cấp đối với các di tích lịch sử.

Cử tri Lê Đức Thuận (xã Tam Đa), đề nghị nhà nước đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho người nông dân về giống, vốn, thuốc bảo vệ thực vật; nên bỏ hỗ trợ về giá vật tư nông nghiệp vì không thực tế; đẩy nhanh việc phong tặng danh hiệu Bà mẹ VNAH hiện còn sống. Cử tri Nguyễn Đức Chính đề nghị trung ương và thành phố quan tâm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp một số công trình hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ phát triển kinh tế và cải thiện sinh hoạt đi lại cho nhân dân…

Phát biểu với cử tri huyện Vĩnh Bảo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, trong bối cảnh khó khăn đó, nhờ sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước vẫn có bước tăng trưởng đáng kể, đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng, trong đó có việc bảo đảm an sinh xã hội, duy trì ổn định và nâng cao mức sống của nhân dân, trung bình mỗi năm giảm từ 1,7 đến 2% hộ nghèo. Công tác bảo đảm an ninh - quốc phòng được chú trọng; công tác đối ngoại đạt nhiều thành tựu đáng kể, vị thế của đất nước được nâng lên trong khu vực và trên thế giới.

Thời gian tới, Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ ngành, địa phương tiếp tục có các giải pháp quyết liệt phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội đã đề ra, phấn đấu năm 2014 tăng trưởng GDP đạt mức 6%; tiếp tục tái cơ cấu nền kinh tế, chăm lo phát triển con người, bảo đảm phúc lợi xã hội...

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hải Phòng trong 9 tháng năm 2013, nhất là tốc độ tăng trưởng GDP thành phố cao hơn bình quân chung của cả nước; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đứng thứ 3 toàn quốc, nông nghiệp được mùa lớn, đã khởi công nhiều công trình trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố như: Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng khu bay - Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và dự án 2 bến khởi động Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng; công tác an sinh xã hội được bảo đảm; chủ đề Năm du lịch quốc gia được tiếp tục triển khai có hiệu quả…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn, hoan nghênh và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Vĩnh Bảo, giải đáp tại chỗ và yêu cầu các bộ ngành trung ương và TP Hải Phòng xem xét, giải quyết những vấn đề mà cử tri phản ánh.



Thế Khoa


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông