Phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

17:07 17/07/2014

 

Đồng chí Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Nguyễn Văn Thành phát biểu khai mạc kỳ họp

Sáng 16-7, tại Trung tâm hội nghị thành phố, kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố  khóa XIV đã được khai mạc trọng thể dưới sự điều hành của các đồng chí: Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP và Bùi Thanh Tùng, Ủy viên Thường trực HĐND TP. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Dương Anh Điền, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Đình Then, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng các thành viên Đoàn ĐBQH Hải Phòng; các Phó chủ tịch UBND TP cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2014, Phó chủ tịch thường trực UBND thành phố Đan Đức Hiệp đánh giá: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức song kinh tế thành phố ổn định và có phục hồi tăng trưởng rõ nét. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GDP ước đạt 7,52% (cao nhất trong 3 năm gần đây); chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,8% so với cùng kỳ (gấp 2 lần mức tốc độ tăng trưởng chung cả nước). Một số ngành, lĩnh vực có sự tăng trưởng khá như kim ngạch xuất khẩu, vốn đầu tư toàn xã hội, sản lượng hàng qua cảng, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, năng suất lúa xuân...

Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, có hiệu quả; đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn tại, hạn chế, cụ thể một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt 50% kế hoạch; tổng cầu tăng chậm, tốc độ tăng trưởng của nhóm ngành dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đang chậm dần và là mức tăng trưởng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất của nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về đơn đặt hàng, thị trường tiêu thụ; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tạm đóng mã số thuế vẫn chiếm tỷ lệ cao; tăng trưởng sản xuất công nghiệp chủ yếu dựa vào năng lực sản xuất mới và các dự án đầu tư nước ngoài; khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn tín dụng của các doanh nghiệp còn hạn chế. Ngoài ra, tiến độ triển khai một số dự án chậm do khó khăn về GPMB và nguồn vốn đầu tư; khu vực nông nghiệp gặp khó khăn về đầu ra, giá nông sản tiếp tục giảm, chưa quan tâm xây dựng thương hiệu; chất lượng khám chữa bệnh còn nhiều hạn chế; thị trường bất động sản chưa có chuyển biến rõ nét; nguồn chi ngân sách nhà nước tiếp tục căng thẳng…

Trên cơ sở dự báo tình hình, UBND thành phố đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014; yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc và đồng bộ các biện pháp chỉ đạo của thành phố, quyết tâm phấn đấu thực hiện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Trước đó, phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phối hợp triển khai đồng bộ những giải pháp tích cực nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đã đề ra tại Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 12-12-2013 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh thành phố năm 2014.

Cũng tại kỳ họp, đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH Hải Phòng đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII; Thường trực HĐND thành phố báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị chung của cử tri tham gia vào nội dung kỳ họp; Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; Trưởng ban các Ban HĐND thành phố trình bày các báo cáo thẩm tra.

Hai vấn đề mới được UBND thành phố trình HĐND thành phố xem xét thông qua gồm: danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất lúa (dưới 10ha), đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (dưới 20ha) trên địa bàn thành phố và đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố giai đoạn 2015-2020. Theo đó, trong năm 2014, có 117 dự án trên địa bàn 12 quận, huyện có nhu cầu sử dụng đất với tổng diện tích 320,44ha đất lúa, đất rừng phòng hộ.

Đối với đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố giai đoạn 2015-2020, nhằm đảm bảo nhu cầu vốn cần thiết cho đầu tư các dự án, công trình trọng điểm đã được HĐND thành phố thông qua, góp phần sớm đạt mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2020, theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND thành phố, đề nghị ưu tiên cho phương án phát hành trái phiếu với tổng khối lượng là 2.000 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, với sự nhất trí cao của các đại biểu, HĐND thành phố đã thực hiện miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố khóa XIV, nhiệm kì 2011-2016 đối với đồng chí Lê Văn Thành.

Theo chương trình làm việc, hôm nay (ngày 17-7), kỳ họp tiếp tục với nội dung báo cáo giải trình những vấn đề bức xúc qua tiếp xúc cử tri, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua các dự thảo nghị quyết.

ĐỖ HIẾU


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông